Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết ông Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM) đã được Bộ Chính trị quyết định về nhận công tác tại Bộ Khoa học Công nghệ.

Xem xét bầu ông Huỳnh Thành Đạt làm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ

P.V | 11/10/2020, 17:00

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết ông Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM) đã được Bộ Chính trị quyết định về nhận công tác tại Bộ Khoa học Công nghệ.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cung cấp thông tin này tại Hội nghị lần thứ 51, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020,  ngày 11.10.

"Ông Huỳnh Thành Đạt sẽ được Quốc hội xem xét để bầu làm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ. Vì lý do này, ông Huỳnh Thành Đạt sẽ không tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025", ông Nguyễn Thiện Nhân cho hay.

Sinh năm 1962, quê huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, ông Huỳnh Thành Đạt có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ vật lý, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM từ tháng 1.2017 đến nay.

Ông Đạt hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

huynh-thanh-dat-lam-bo-truong-khoa-hoc-cong-nghe(1).jpg
Ông Huỳnh Thành Đạt

Tại Hội nghị Trung ương 13, Bộ Chính trị đã có tờ trình về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ do ông Chu Ngọc Anh đã được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó được HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh đã nhận nhiệm vụ mới nên việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ với ông dự kiến được thực hiện tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc ngày 20.10 tới.

Ở kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn tân Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ theo tờ trình của Thủ tướng.

Bộ Chính trị vừa giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng để Đại hội đại biểu TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xem xét bầu ông Huỳnh Thành Đạt làm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ