Với gần 200 triệu lít xăng trị giá 2.800 tỉ đồng được bán ra thị trường, đây là vụ án có quy mô lớn, với thời gian xét xử lên đến 60 ngày.

Xét xử 74 bị cáo vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu

Hoàng Phúc - Ngô Long | 25/10/2022, 10:05

Với gần 200 triệu lít xăng trị giá 2.800 tỉ đồng được bán ra thị trường, đây là vụ án có quy mô lớn, với thời gian xét xử lên đến 60 ngày.

Hôm nay (25.10), tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Ngọc Viễn và 73 bị cáo khác trong giai đoạn 1 của chuyên án 920G.

z3827055742076_cacefa7435a096a30c0f54a59ad2833c.jpg
Khung cảnh bên ngoài phiên tòa - Ảnh: Ngô Long

Hơn 100 cảnh sát bảo vệ an ninh cho thấy đây là phiên tòa lớn về số lượng bị cáo cũng như quy mô phạm tội. Các bị cáo bị xét xử ở 2 nhóm tội gồm Buôn lậu và Nhận hối lộ.

Hơn 600 người tham gia trực tiếp phiên tòa

Thành phần Hội đồng xét xử gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân do thẩm phán Nguyễn Văn Thành làm chủ tọa.

z3827055750507_98a0d910c45a0c1ecf71f351f594a9bf.jpg
Phiên tòa, chụp qua màn hình - Ảnh: Ngô Long

Tại phiên xét xử này, bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương, Hải Phòng) cùng 71 người khác bị xét xử về tội Buôn lậu theo khoản 1 - 4, điều 188.

Bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị xét xử về tội Nhận hối lộ. 

Tòa án nhân dân tỉnh đã triệu tập 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. 81 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, 43 người làm chứng cũng được triệu tập để phục vụ quá trình tố tụng.

z3827055751898_1f5ac2e7fe71cea269d4f659f4a943bb.jpg
Bên ngoài phòng xét xử - Ảnh: Ngô Long

Thời gian xét xử dự kiến từ 45 - 60 ngày, làm việc liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu. Buổi sáng bắt đầu 8 giờ, buổi chiều 14 giờ.

Buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu trị giá 2.800 tỉ đồng

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn là các đại gia xăng dầu có tiếng và 3 người khác góp 53,4 tỉ đồng để buôn xăng lậu. Theo thỏa thuận, Hữu nhận 40% lợi nhuận thu được, Viễn và những người khác 60%. Hữu làm việc với các đầu nậu tại Singapore sau đó giao cho Viễn chốt đơn và chịu trách nhiệm đưa hàng về Việt Nam.

Từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn vận chuyển hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng, đã đem đi tiêu thụ, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỉ đồng.

Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2.2021 đến tháng 4.2021, Viễn còn hợp tác với hai người khác (một người đang bỏ trốn) để buôn lậu 3 chuyến tàu chở 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỉ đồng.

Ông Ngô Văn Thụy, cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) thừa nhận đã nhận từ đường dây buôn lậu 10.000 USD, 500 triệu đồng, 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Ngoài ra còn một số cá nhân trong lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng cũng được xác định có hành vi nhận hối lộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
14 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xét xử 74 bị cáo vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu