Nhờ giá rẻ và chất lượng cao, gạo Việt Nam xuất sang thị trường Châu Phi mới đây tăng thêm hơn 500.000 tấn, tăng 50% trong 7 tháng đầu năm 2015.

Xuất khẩu gạo sang Châu Phi tăng chóng mặt

Một Thế Giới | 23/08/2015, 20:30

Nhờ giá rẻ và chất lượng cao, gạo Việt Nam xuất sang thị trường Châu Phi mới đây tăng thêm hơn 500.000 tấn, tăng 50% trong 7 tháng đầu năm 2015.

Theo công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan, việc xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi trong 7 tháng đầu năm của Việt Nam đã đạt 525.896 tấn gạo, chiếm 15,93% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới, tăng 52,03% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo cả nước từ đầu năm đến ngày 13.8.2015 đạt 3,343 triệu tấn, trị giá FOB 1,383 tỷ USD, trị giá CIF 1,428 tỷ USD.

Nguyên nhân xuất khẩu gạo sang châu Phi tăng mạnh được cho là do giá bán gạo rẻ hơn so với các đối thủ Thái Lan, Ấn Độ. Mặt khác, gạo thơm và gạo chất lượng cao đang được xuất khẩu ngày càng nhiều vào thị trường châu Phi thay vì chỉ tập trung vào gạo trắng thường như trước đây.

Các thị trường xuất khẩu lớn nhất là Ghana, đạt 205.255 tấn, trị giá 104.971.270 USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2014; Bờ Biển Ngà đạt 158.532 tấn, kim ngạch 69.850.700 USD, tăng 62%; Nam Phi đạt 25.868 tấn, kim ngạch 10.030.884 USD, tăng 6%; An-giê-ri đạt 23.375 tấn, trị giá 9.280.125, tăng 69%; Senegal đạt 1.155 tấn, kim ngạch 703.019, tăng 5%. Riêng xuất khẩu sang Ăng-gô-la chỉ đạt 6.816 tấn, kim ngạch 3.362.705 USD, giảm 22%.

Tại khu vực Trung Đông, xuất khẩu gạo sang Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cũng đạt 21.419 tấn, kim ngạch 12.167.852USD, tăng 37%.

Hoàng Long

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và thăm cấp nhà nước tới Cuba
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 21.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó là thăm cấp nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và phu nhân.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuất khẩu gạo sang Châu Phi tăng chóng mặt