Với hơn 16.000 trường hợp mắc mới, tổng số ca nhiễm của Mỹ tăng lên 85.202 - vượt qua cả Trung Quốc và Ý.

1.290 người chết, 85.202 ca nhiễm, Mỹ trở thành điểm nóng số 1 thế giới về COVID-19

27/03/2020, 07:58

Với hơn 16.000 trường hợp mắc mới, tổng số ca nhiễm của Mỹ tăng lên 85.202 - vượt qua cả Trung Quốc và Ý.

Trong vòng một tuần số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng hơn 4 lần - Ảnh: The Vox

Số ca tử vong cũng cao kỷ lục: 263 – nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 1.290.

Tổng thống Donald Trump vừa gửi thư đến thống đốc các bang trình bày phương hướng chống dịch trong giai đoạn mới. Theo đó chính quyền liên bang dự tính xây dựng tiêu chí phân loại cấp độ rủi ro, mỗi bang căn cứ xem xét tình hình những hạt trên địa bàn, qua đó quyết định điều chỉnh biện pháp cách ly xã hội cho phù hợp.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại muốn doanh nghiệp mở cửa trở lại. Ông đặt ra mốc thời gian 12.4 để phần lớn hoạt động kinh tế khôi phục.

Ở tâm dịch New York, đội ngũ y tế đang gặp nhiều khó khăn do tình hình xấu đi quá nhanh. Bệnh viện Bellevue đã phải dựng nhà xác tạm, bệnh viện Elmhurst trong vòng 24 giờ có 13 bệnh nhân tử vong.

Bên ngoài New York, New Hampshire là bang mới nhất ban hành lệnh hạn chế ra đường và đóng cửa mọi cửa hàng không cần thiết.

Nhiều bang ban hành lệnh hạn chế ra đường và đóng cửa mọi cửa hàng không cần thiết - Ảnh: The Vox

Tại châu Âu, số ca tử vong mới của Ý tăng trở lại. Nước này có thêm 712 bệnh nhân qua đời – nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 8.215.

Số ca nhiễm cũng tăng lên 80.589 với 6.203 người mắc mới. Thống kê mới nhất cho thấy tình hình còn phức tạp và chính sách phong tỏa sau hơn hai tuần chưa phát huy tác dụng rõ rệt. Nguy cơ dịch bệnh tràn từ miền bắc giàu có xuống miền nam nghèo khó hơn là rất lớn.

Ở Tây Ban Nha, 718 trường hợp trong 24 giờ qua (thấp hơn 738 ca một ngày trước) nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 4.365. Số ca nhiễm tăng lên 57.786 với 8.271 bệnh nhân mới.

Bộ trưởng Y tế Salvador Illa đánh giá dịch bệnh có thể gần đạt đỉnh nhưng hiện vẫn cần cẩn trọng. Quốc hội Tây Ban Nha vừa bỏ phiếu thông qua việc gia hạn phong tỏa toàn quốc cho đến ngày 11.4.

Đức tính đến nay có 43.938 ca nhiễm và 267 ca tử vong, Pháp 29.155 ca nhiễm và 1.696 ca tử vong, Thụy Sĩ 11.811 ca nhiễm và 191 ca tử vong, Anh 11.658 ca nhiễm và 578 ca tử vong.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở châu Âu không ngừng tăng - Ảnh: Daily Mail

Tại Nga, nước này ghi nhận mức tăng kỷ lục 182 ca – nâng tổng số người mắc bệnh lên 840. Chính quyền Moscow thông báo đóng cửa toàn bộ nhà hàng, quán bar cùng cửa hàng không cần thiết. Các chuyến bay quốc tế cũng tạm dừng.

Tổng thống Vladimir Putin quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp, đồng thời kêu gọi người dân ở nhà trong dịp lễ quốc gia tuần tới.

Tại Brazil, cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đề nghị cách chức hoặc luận tội đương kim lãnh đạo Jair Bolsonaro vì cách đối phó dịch chưa đủ quyết liệt. Ông Bolsonaro nhiều lần tuyên bố COVID-19 bị giới truyền thông thổi phồng.

Cẩm Bình (theo CNN, CNBC, The Local Italy, Daily Mail)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
1.290 người chết, 85.202 ca nhiễm, Mỹ trở thành điểm nóng số 1 thế giới về COVID-19