12 giờ ngày 18.10, sau phần lễ truy điệu, thi hài 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 đã được lực lượng Quân đội đưa lên xe chở về quê nhà trong sự tiếc thương của người dân Huế.

13 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 đã được 'về nhà'

18/10/2020, 14:30

12 giờ ngày 18.10, sau phần lễ truy điệu, thi hài 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 đã được lực lượng Quân đội đưa lên xe chở về quê nhà trong sự tiếc thương của người dân Huế.

Phóng viên Một Thế Giới đã ghi lại những hình ảnh cuối cùng của các cán bộ chiến sĩ trước khi lên đường rời Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) để “về với đất mẹ”.

5977225a817b7f25266a.jpg
Lực lượng Quân đội đưa thi hài các cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở thủy điện Rào Trăng 3 về với quê nhà - Ảnh: QS
04e40cf4afd5518b08c4.jpg
Đoàn xe lăn bánh trong sự tiếc thương của hàng trăm người dân Huế có mặt gần khu vực bệnh viện 268 - Ảnh: QS
a491f9af5a8ea4d0fd9f.jpg
Xe dẫn đoàn của lực lượng Kiểm soát Quân sự hỗ trợ về an ninh trật tự trên sút quãng đường đi - Ảnh: QS
4de8e4ca47ebb9b5e0fa.jpg
13 chiến sĩ đang hy sinh lúc 1 giờ ngày 13.10 tại tiểu khu 67 khi bị đất đá sạt lở vùi lấp, lúc đó đoàn đang trên đường vào thực hiện công tác cứu nạn cho 17 công nhân mất liên lạc ở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: QS
1a49c37360529e0cc743.jpg
"Sự ra đi của 13 cán bộ, chiến sĩ là mất mát vô cùng to lớn với nhân dân và lực lượng vũ trang, người dân Thừa Thiên - Huế mãi nhớ tới các đồng chí", Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ - Ảnh: QS
5ebecbac688d96d3cf9c.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4 là một trong những chỉ huy cấp cao của Quân khu 4 cũng đã anh dũng hy sinh trên đường làm nhiệm vụ, thi hài thiếu tướng sẽ được đưa về quê nhà ở Quảng Bình - Ảnh: QS
d1c87fd9dcf822a67be9.jpg
Những chiếc xe cuối cùng từ từ lăn bánh rời bệnh viện Quân y 268, đưa các chiến sĩ về với quê nhà - Ảnh: QS

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
13 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 đã được 'về nhà'