Sáng 18.10, lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên đường tham gia cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268.

Lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3

Quế Sơn | 18/10/2020, 09:31

Sáng 18.10, lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên đường tham gia cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268.

Trước khi lễ viếng diễn ra, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã có cuộc gặp gỡ động viên thân nhân các liệt sĩ. Ông đến từng bàn, bắt tay thăm hỏi từng người và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình các chiến sĩ hy sinh trên đường làm nhiệm vụ.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ là mất mát to lớn của nhân dân nói chung và quân đội nói riêng. Để tri ân các chiến sĩ đã hy sinh, Bộ Quốc phòng quyết định hỗ trợ gia đình mỗi chiến sĩ 50 triệu đồng, Quân khu 4 hỗ trợ 50 triệu đồng.

13dfb9c949eeb7b0eeff.jpg
Thượng tướng Phan Văn Giang xúc động phát biểu trước gia đình các chiến sĩ - Ảnh: Q.S

Bên cạnh đó, theo nguyện vọng của các gia đình, Bộ Quốc phòng sẽ nhận vợ của 3 chiến sĩ (gồm Trung tá Bùi Phi Công, Trung tá Trần Minh Hải, Thượng úy Đinh Văn Trung) vào công tác trong lực lượng quân đội. Qua đó, tạo công ăn việc làm giúp vợ các chiến sĩ có điều kiện chăm lo cho gia đình.

Trong lễ viếng diễn ra vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn viếng của Chính phủ vào thắp nhang tiễn đưa 13 cán bộ, chiến sĩ. Phó thủ tướng bày tỏ vô cùng thương tiếc những cán bộ đã hy sinh anh dũng trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

"Sự hy sinh của các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của truyền thống dân tộc, biểu tượng của tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ vì nước vì dân. Những hành động quên mình cứu dân của các đồng chí là tấm gương sáng ngời và còn mãi với người dân, thế hệ mai sau... Xin vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc Việt Nam", Phó thủ tướng để lại lưu bút trong sổ tang.

13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh được Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công vào chiều 16.10. Một ngày sau, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng được Chủ tịch nước truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Một số hình ảnh của lễ viếng:

064bbc904cb7b2e9eba6.jpg
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thắp nhang tiễn đưa 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh - Ảnh: Q.S
c894474bb76c4932107d.jpg
Lãnh đạo các bộ, ban ngành đến thắp nhang tiễn đưa các chiến sĩ - Ảnh: Q.S
b0179bcf6be895b6ccf9.jpg
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi sổ tang - Ảnh: Q.S
5e6163a093876dd93496.jpg
Đoàn viếng của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế - Ảnh: Q.S
e6e0743a841d7a43230c.jpg
Gia đình, thân nhân các liệt sĩ tại lễ viếng - Ảnh: Q.S
685c319ac1bd3fe366ac.jpg
Xúc động tiễn đưa người đồng đội, đồng chí - Ảnh: Q.S
c9413e82cea530fb69b4.jpg
13 chiến sĩ đã hy sinh vào rạng sáng 13.10 trên đường đi cứu nạn - Ảnh: Q.S

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3