Lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị lúc 10 giờ 30 sáng 18.10.

Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ ở Sư đoàn 337

Quế Sơn | 18/10/2020, 11:00

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị lúc 10 giờ 30 sáng 18.10.

Từ sáng 18.10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị đã tức tốc lên đường vào khu vực Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (thuộc địa phận xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để phối hợp với lực lượng từ Quân khu 4 tìm kiếm 22 chiến sĩ mất tích sau vụ sạt lở đất.

Hiện trường vụ sạt lở cho thấy một cảnh tượng kinh hoàng khi hàng trăm mét khối đất đá vùi lấp khu nhà tập thể của các chiến sĩ. Đội chó nghiệp vụ đã được huy động đến hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm. Nhiều máy ủi, máy xúc cũng được đưa vào để di dời lớp đất đá đang vùi lấp dãy nhà tập thể.

deffbc29cf0f3151681e.jpg
Lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 chiến sĩ, hiện vẫn còn 19 người trong đống đất đá - Ảnh: P.V

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, lúc 3 giờ sáng 18.10, Đoàn công tác của Bộ do Trung tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu đã lên đường vào Quảng Trị chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng đang nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ với hy vọng sẽ có phép màu xảy ra với 22 chiến sĩ.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 10 giờ sáng cùng ngày đã tìm thấy thi thể 3 chiến sĩ. Hầu hết các chiến sĩ gặp nạn là nhân viên lái xe, nhân viên nuôi quân, nhân viên xăng dầu… Phần lớn đều có độ tuổi rất nhỏ, trong đó người trẻ nhất chỉ mới 20 tuổi.

Hiện công tác tiếp cận vào hiện trường đang hết sức khó khăn vì tuyến đường HCM nhánh Tây từ thị trấn Khe Sanh lên xã Hướng Phùng đang sạt lở nghiêm trọng, nước lũ mang theo nhiều bùn đất che lấp nhiều đoạn trên tuyến đường.

3e755fc75ae1a4bffdf0.jpg
Đường HCM nhánh Tây sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: P.V
15aeae500577fb29a266.jpg
Hàng trăm chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ được huy động vào tìm kiếm - Ảnh: P.V
66c4697b3c5cc2029b4d.jpg
Đất đá đổ xuống che lấp cả dãy nhà tập thể - Ảnh: P.V
1532adfa88dc76822fcd.jpg
Các phương tiện cơ giới chuyên dụng được đưa vào hiện trường - Ảnh: P.V
706796f5b8d3468d1fc2.jpg
Lượng đất đá rất lớn đổ về sau vụ sạt lở - Ảnh: P.V
bf12f6a74780b9dee091.jpg
Công tác tìm kiếm đang được thực hiện rất khẩn trương - Ảnh: P.V
e4435e952db3d3ed8aa2.jpg
Thi thể những chiến sĩ đầu tiên được đưa ra ngoài - Ảnh: P.V

Một Thế Giới tiếp tục thông tin

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ ở Sư đoàn 337