Từ 4 giờ sáng 8.11.2020 tại Hậu Giang, những vận động viên (VĐV) đầu tiên của cự ly 42km đã chính thức xuất phát chinh phục đường đua của giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020.

Hơn 7.200 VĐV tham gia chạy marathon lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu

Văn Kim Khanh | 08/11/2020, 11:40

Từ 4 giờ sáng 8.11.2020 tại Hậu Giang, những vận động viên (VĐV) đầu tiên của cự ly 42km đã chính thức xuất phát chinh phục đường đua của giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020.

Theo thống kê từ ban tổ chức Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020, cự ly 42km thời gian quy định hoàn thành trong 8 giờ. Đường chạy này băng qua TP.Vị Thanh, H.Vị Thủy xuyên qua nhiều cánh đồng trước khi về đích. Tiếp theo cự ly 21km xuất phát lúc 5 giờ; cự ly 10km xuất phát 6 giờ và 5km là 7 giờ. Kết quả VĐV Bùi Thế Anh về nhất ở cự ly 42km. VĐV Trương Trọng Phú về nhất ở cự ly 21 km. VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh về nhất ở cự ly 10 km...

1.jpg
Hơn 7.000 VĐV tham gia Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020 - Ảnh: Văn Kim Khanh

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tham gia chạy marathon cùng 7.200 VĐV để lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu. Theo ban tổ chức đã có 7.200 VĐV đến từ các tỉnh thành trong cả nước và 14 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng với những phản hồi tích cực từ giải năm 2019, ban tổ chức như được tiếp thêm động lực viết tiếp hành trình chung tay hướng đến thông điệp “Một vận động viên chạy - Một cây xanh được trồng. Mỗi bước chạy - Một tấm lòng chia sẻ về miền Trung”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang- Lê Tiến Châu nói: “Chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành hành động xuyên suốt của mỗi tập thể, cá nhân trong toàn vùng, bất kể thời gian nào, địa điểm nào. Đó là chúng ta sẽ luôn trồng cây để phủ xanh ĐBSCL. Đồng thời rèn luyện thể thao thông qua chạy bộ sẽ trở thành lối sống của người dân không chỉ trong vùng mà còn lan tỏa ra cả nước Việt Nam”.

Trước đó vào lúc 20 giờ ngày 7.11 tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ khai mạc giải này. Khi đó ông Đồng Văn Thanh đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Tại lễ khai mạc Ban Tổ chức giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020 cũng kêu gọi lãnh đạo, đại biểu, doanh nghiệp, VĐV trong và ngoài tỉnh dành sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần, chung tay hỗ trợ khúc ruột miền Trung để người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lớn và sạt lở đất nhiều ngày qua.

Trong khuôn khổ giải có nhiều hoạt động diễn ra như hội chợ thương mại công nghiệp; ngày hội trái cây; hội thi bánh dân gian; lễ trồng cây; hội thi đầu bếp chuyên nghiệp ĐBSCL với chủ đề Hương sắc Hậu Giang...

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 7.200 VĐV tham gia chạy marathon lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu