Các khu trượt tuyết nổi tiếng, công viên quốc gia, thác Niagara đều là những điểm quyến rũ của đất nước này.

15 điều hấp dẫn ở 'miền đất hứa' Canada

Ngoisao | 12/11/2016, 10:11

Các khu trượt tuyết nổi tiếng, công viên quốc gia, thác Niagara đều là những điểm quyến rũ của đất nước này.

Sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố, theo số liệu của nhiều trang đặt vé trực tuyến, Canada là một trong những điểm đến được người Mỹ đặc biệt quan tâm, số lượng vé tăng đột biến. Đến với đất nước này, bạn chắc chắn không thể bỏ qua thác Niagara nổi tiếng và hùng vĩ nhất thế giới.

Và cũng sẽ chẳng có một tour du lịch nào đến Canada mà lại được thiết kế thiếu đi điểm đến đẹp ngỡ ngàng - công viên quốc gia Banff. Dãy núi hùng vĩ phủ tuyết trắng in bóng xuống hồ Moraine tạo nên cảnh đẹp mê hồn.

anada quyến rũ bởi những thành phố cổ như Victoria với tòa nhà nhiều năm tuổi, phủ đầy cây xanh bên dòng kênh hiền hòa. Thành phố mỗi năm đón 3 triệu lượt khách du lịch.

Ngôi làng Whistler, phía Bắc Vancouver, mang đến hình ảnh đậm chất châu Âu thanh bình và yên ả.

Với số dân 2,6 triệu người, Toronto là thành phố lớn nhất Canada. Du khách tới đây có thể trải nghiệm các nhà hàng đẳng cấp thế giới, bảo tàng, di tích lịch sử và các trường đại học.

Ăn tối trong nhà hàng Chef George Lorenzo Loseto, một trong những nhà hàng tốt nhất ở Toronto, là trải nghiệm thú vị. Bạn nên thử món cá ngừ bọc trong khoai lang, nấu cùng gà và ăn kèm phô mai dê.

Montreal thuộc khu vực nói tiếng Pháp ở Canada, mang tới một hương vị châu Âu rõ rệt. Du khách thích thú thăm bảo tàng tầm cỡ thế giới và chiêm ngưỡng con đường lát sỏi cổ kính.

Đến Canada, đừng quên ghé qua các khu trượt tuyết nổi tiếng ở xứ sở này. Vì nằm ở vĩ độ cao nên trượt tuyết trở thành hoạt động vui chơi mùa đông rất phổ biến.

Lâu đài Hatley từng là một trung tâm hành chính và là một ký túc xá cho học viên sĩ quan. Khách du lịch có thể tham gia các tour du lịch đi bộ và khám phá xung quanh lâu đài.

Công viên quốc gia Jasper National Park rộng hơn 10.000 km2 là một khu vực rộng lớn cho các hoạt động leo núi và cắm trại.

Đảo Prince Edward lại được ví như Italy ở châu Mỹ với những tòa nhà sơn màu sặc sỡ bên bãi biển hiền hòa, trong xanh.

Edmonton có một ngôi làng văn hóa Ukraina, nơi có rất nhiều người Ukraina di cư đến Canada nhiều năm trước. Đây là địa điểm lý tưởng để thưởng thức các món Đông Âu.

Về phía đông, Quebec nổi tiếng với những con đường lát đá, nhỏ hẹp, san sát những cửa tiệm hai bên đường. Nơi đây tổ chức nhiều lễ hội, hoạt động trong suốt mùa hè.

Ở nhà hàng truyền thống St-Viateur Bagel, bạn có thể thử món bánh mỳ vòng kiểu Montreal trứ danh.

Canada còn sở hữu công viên nước trong nhà Edmonton lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất Bắc Mỹ.

Theo Ngoisao
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
15 điều hấp dẫn ở 'miền đất hứa' Canada