Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này tính đến ngày 26.2 đã có 139 ca nhiễm và 19 ca tử vong vì Covid-19.

19 người tử vong vì Covid-19 tại Iran

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 26/02/2020, 19:58

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này tính đến ngày 26.2 đã có 139 ca nhiễm và 19 ca tử vong vì Covid-19.

Bộ Y tế Iran khuyến cáo người dân hạn chế đi lại đặc biệt là đi đến địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm như tỉnh Gilan hay thành phố Qom. Tuy nhiên chính quyền Tehran chưa lên kế hoạch phong tỏa vùng dịch.

Tổng thống Hassan Rouhani nhận định có thể phải mất 1 - 3 tuần mới kiểm soát được virus. Ông cũng kêu gọi không nên để dịch bệnh trở thành “vũ khí” để kẻ thù phá hoại hoạt động sản xuất của đất nước (ám chỉ Mỹ).

Hiện giới chuyên gia rất lo ngại về khả năng chính quyền Tehran che giấu quy mô thực sự của dịch, đem lại nguy cơ chủng coronavirus mới lây lan nhanh chóng khắp Vịnh Ba Tư. Hai ngày trước nghị sĩ Iran Ahmad Amirabadi Farahani từng gây sốc khi tuyên bố chỉ riêng thành phố Qom đã có 50 người chết vì Covid-19.

Trung tâm tình báo tư nhân Stratfor cùng tập đoàn tư vấn rủi ro Eurasia đánh giá ngăn chặn dịch bệnh ở Iran là thách thức lớn, do hạ tầng y tế của quốc gia Trung Đông này còn nghèo nàn.

Bên ngoài Iran, nước láng giềng Iraq có 5 ca nhiễm, số ca nhiễm tại Kuwait bất ngờ tăng vọt lên 25.

Cẩm Bình (theo US News& World Report, World Meter)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
19 người tử vong vì Covid-19 tại Iran