Một vụ nổ bom tại Lào xảy ra ngày 24.1, làm ít nhất 2 người Trung Quốc thiệt mạng và một người khác bị thương, nhưng nguyên nhân của vụ tấn công chưa được làm rõ.

2 công dân Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ nổ bom tại Lào

Một Thế Giới | 26/01/2016, 06:45

Một vụ nổ bom tại Lào xảy ra ngày 24.1, làm ít nhất 2 người Trung Quốc thiệt mạng và một người khác bị thương, nhưng nguyên nhân của vụ tấn công chưa được làm rõ.

Vụ nổ bom tại Lào xảy ra vào lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương) tại tỉnh Xaysomboun, khi các nạn nhân đang ngồi trên một chiếc xe, theo Tân Hoa Xã ngày 25.1.
Các tỉnh miền núi của Lào gần đây đã xảy ra nhiều vụ bạo lực. Trong nhiều năm qua, quân đội Lào vẫn thường xuyên phải trấn áp các nhóm phỉ.
"Khi vụ việc xảy ra, quân nhân Lào ngay lập tức đến hiện trường để kiểm tra, người Trung Quốc bị thương họ Zhou đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Vientian cấp cứu", Tân Hoa Xã cho biết.
Đại sứ quán Trung Quốc đã cử người thăm ông Zhou ở bệnh viện và yêu cầu giới chức Lào nhanh chóng điều tra vụ việc, theo Tân Hoa xã.
Một trong những người Trung Quốc bị thương vong đang làm việc cho một công ty khai thác khoáng sản có trụ sở tại tỉnh Vân Nam. Đây không phải lần đầu tiên các công nhân Trung Quốc bị tấn công tại nước ngoài.
Công nhân Trung Quốc gần đây trở thành mục tiêu tấn công ở nước ngoài vì làm việc cho các công ty của Trung Quốc. Hồi tháng 11.2015, 3 lãnh đạo điều hành của một công ty đường sắt nhà nước Trung Quốc đã thiệt mạng khi bị các tay súng tấn công một khách sạn ở Mali.
Thiên Hà (theo Reuters)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 công dân Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ nổ bom tại Lào