Trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông khiến 27 người chết, 25 người bị thương.

2 ngày nghỉ Tết Dương lịch: 41 vụ tai nạn, 27 người tử vong

Tuyết Nhung | 03/01/2022, 06:05

Trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông khiến 27 người chết, 25 người bị thương.

Theo báo cáo từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 2 ngày nghỉ Tết dương lịch 2022, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 25 người. So sánh với 2 ngày cùng kỳ của Tết Dương lịch 2021 giảm 1 vụ, tăng 3 người chết, không tăng không giảm số người bị thương.

img_6052.jpg
Trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Internet

Trong đó, ngày 2.1, cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, không tăng không giảm số người bị thương. Toàn bộ tai nạn và thương vong đều xảy ra trên đường bộ.

Ngày 1.1, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người. So với năm trước, số vụ tai nạn không tăng, không giảm, nhưng số người chết tăng 4 người.

Về tình hình an toàn giao thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, số lượt phản ánh qua các đường dây nóng là 2 lượt phản ánh tình trạng xe dù, bến cóc tại các tuyến đường trong Hà Nội, TP.HCM.

Tại Đà Lạt, khoảng 60.000 du khách lưu trú khi không có các hạn chế liên quan COVID-19. Tại nhiều tuyến đường lớn như Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Trần Phú, vòng xoay khu vực trung tâm TP... có mật độ phương tiện giao thông đông đúc.

Ngày 2.1, cảnh sát giao thông 63 tỉnh thành đã xử lý 5.936 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền 5,92 tỉ đồng, tạm giữ 31 ô tô, 753 xe máy, tước 368 bằng lái các loại. Trong đó có 281 người vi phạm nồng độ cồn, 3 người sử dụng ma túy. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc xử lý 5 trường hợp vi phạm, phạt tiền 12,5 triệu đồng, tước 5 bằng lái xe.

Bài liên quan
TP.HCM thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu đồng
Mức thưởng cao nhất của Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu ở TP.HCM khoảng 1 tỉ đồng, cao gấp hàng trăm lần so với với mức thưởng thấp nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 ngày nghỉ Tết Dương lịch: 41 vụ tai nạn, 27 người tử vong