Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2021, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận gần 200 ca tai nạn giao thông, đặc biệt là có nhiều trường hợp ngộ độc, đả thương tăng lên trong những ngày nghỉ tết vừa qua.

3 ngày nghỉ Tết dương lịch gần 200 người bị TNGT cấp cứu tại BV Chợ Rẫy

Hồ Quang | 04/01/2021, 12:12

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2021, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận gần 200 ca tai nạn giao thông, đặc biệt là có nhiều trường hợp ngộ độc, đả thương tăng lên trong những ngày nghỉ tết vừa qua.

Sáng 4.1.2012, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2021 (1, 2 và 3.1), bệnh viện này tiếp nhận 187 trường hợp bị tai nạn giao thông, trong đó có 35 trường hợp bị chấn thương sọ não; 24 trường hợp bị tai nạn trong sinh hoạt; 16 trường hợp đả thương; 8 trường hợp bị ngộ độc…

3-ngay-nghi-tet-duong-lich-2021-co-gan-200-nguoi-tai-nan-giao-thong-cap-cuu-tai-bv-cho-ray-hinh-anh(1).png
Các trường hợp bị tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: PV 

Bên cạnh đó, còn có 1 trường hợp bị tai nạn do pháo nổ, 1 trường hợp ngộ độc thuốc, 1 trường hợp tự tử và 7 trường hợp ngộ độc do rắn rết cắn, ong đốt…

Tổng số bệnh nhân cấp cấp cứu trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch là 789 người, trong đó cấp cứu ngoại khoa là 364 người, nội khoa là 425 người. Nhiều nhất là các trường hợp cấp cứu về thần kinh, chỉnh hình, lồng ngực – mạch máu…

BS.CK2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết năm nay nghỉ Tết dương lịch đến 3 ngày, còn năm ngoái chỉ có 1 ngày. Do đó số liệu Tết dương lịch năm nay là 1/ 3 so với năm ngoái. Như vậy, số ca tai nạn giao thông bình quân mỗi ngày trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2021 là 62 người, năm ngoái là 72 người, giảm 13,4 % ; tai nạn sinh hoạt là 9 người mỗi ngày, giảm 11,1% so với năm ngoái; đả thương 5 người mỗi ngày, giảm 23,8% so với năm ngoái…

Riêng tổng số người cấp cứu mỗi ngày trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2021 là 263 người. Nếu so với Tết dương lịch năm ngoái là 283 người thì năm nay số ca cấp cứu giảm 7,1%.

Do năm nay có đến 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, số bệnh nhân cấp cứu tăng cao, lên đến 789 người nên lượng máu tiêu thụ trong dịp Tết này rất lớn, đến 250 đơn vị.

“Nếu tính bình quân mỗi ngày trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2021 thì số lượng máu tiêu thụ lên đến hơn 83 đơn vị, cao hơn nhiều so với ngày nghỉ Tết dương lịch năm ngoài chỉ có 48 đơn vị. Lượng máu trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2021 này tăng đến 173,6% so với dịp nghỉ Tết dương lịch năm ngoái.Tuy vậy, hiện bệnh viện vẫn còn hơn 4.500 đơn vị máu đang lưu trữ, đủ đảm bảo cho việc cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại bệnh viện trong thời gian tới”, ông Thức nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 ngày nghỉ Tết dương lịch gần 200 người bị TNGT cấp cứu tại BV Chợ Rẫy