Vào sáng ngày 2.1.2022, lượng du khách tiếp tục đổ về bãi biển Vũng Tàu rất đông.

Khách đổ về đông trong Tết dương lịch, Vũng Tàu tăng cường biện pháp phòng chống dịch

Trịnh Thể | 02/01/2022, 14:35

Vào sáng ngày 2.1.2022, lượng du khách tiếp tục đổ về bãi biển Vũng Tàu rất đông.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng cùng ngày, các nhà nghỉ khách sạn “nườm nượp” đón du khách - đang trong kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2022 - đổ về từ các tỉnh TP.HCM, Đồng Nai hay Bình Dương.

Giá thuê phòng, dịch vụ khách sạn cũng tăng nhỉnh hơn so với ngày thường, từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng tuỳ theo nhu cầu của du khách.

Trước đó, vào ngày 1.1.2022, nhiều du khách tụ tập tắm biển, chụp hình khá thoải mái khi ra bãi biển vui chơi dịp Tết dương lịch thời điểm này. Thậm chí, nhiều người không đeo hoặc vứt bỏ khẩu trang trên bãi biển.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh BR-VT đang tiếp tục phối hợp cùng các sở ban ngành điều tiết lượng khách tránh xảy ra ùn tắc và tụ tập tắm biển trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

a1cd09a7-f7a4-407d-b1a0-b52f6cee01c6.jpeg
Du khách kéo nhau đến Vũng Tàu nghỉ Tết dương lịch 2022

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, Vũng Tàu đón khách trong bối cảnh thắt chặt phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố thực hiện đúng theo nội dung chỉ đạo và phân luồng, đảm bảo du khách duy trì khoảng cách nhất định, nhà hàng quán ăn được sắp xếp các vị trí ngồi ăn uống giữ khoảng cách.

Thời gian tới, thành phố Vũng Tàu triển khai chỉnh trang khu vực bãi Trước để tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh BR - VT thông tin, Sở đã khảo sát quanh thành phố Vũng Tàu, khi lượng du khách và xe đổ về đông, Sở đã lập 7 đoàn thanh tra cùng với thành phố để kiểm tra các cơ sở lưu trú.

80d67903-691a-4de2-a75c-0de59559b295.jpeg
Du khách tắm trên bãi biển Vũng Tàu

Đối với các bãi tắm, nếu mật độ du khách xuống biển quá đông sẽ tạm thời hạn chế du khách tắm biển để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Dọc bờ biển, các cơ quan chức năng đã lập chốt kiểm soát, tổ chức đo thân nhiệt, xịt khuẩn và phát khẩu trang cho du khách (nếu cần).

Lực lượng tuần tra dọc biển duy trì công tác nhắc nhở du khách tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch. Trong trường hợp không chấp hành sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Bài liên quan
Clip hàng trăm người dừng xe gần biển Vũng Tàu nói chuyện mặc COVID-19
Mặc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhiều thanh thiếu niên vẫn đi xe ra gần bãi biển Vũng Tàu và đứng ngồi nói chuyện trên vỉa hè.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khách đổ về đông trong Tết dương lịch, Vũng Tàu tăng cường biện pháp phòng chống dịch