Top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2.9 là TP.HCM, Hà Nội, Thanh Hóa.

3 địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch dịp 2.9

Tuyết Nhung | 05/09/2022, 07:36

Top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2.9 là TP.HCM, Hà Nội, Thanh Hóa.

du-lich.jpg

Theo Sở Du lịch TP.HCM, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, TP đã đón 920.000 lượt du khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Trong đó, khách quốc tế khoảng 32.484 lượt, khách du lịch nội địa khoảng 365.000 lượt; khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 130.000 lượt, công suất phòng trung bình đạt 75%. Ngoài ra, một lượng lớn khách tại TP cũng đã chọn vui chơi, giải trí ngay tại chỗ. Tổng doanh thu của ngành du lịch TP.HCM dịp này ước đạt 2.740 tỉ đồng.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, với những số liệu thống kê được từ lượng khách du lịch trong và ngoài nước, có thể khẳng định, ngành du lịch TP đã đánh giá, dự báo đúng tình hình; từ đó đặt ra những giải pháp phục hồi du lịch có tính khả thi và đạt hiệu quả cao.

Tiếp theo là Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 422.700 nghìn lượt. TP đã đón khoảng 400.000 lượt khách nội địa và 22.700 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt xấp xỉ 1.300 tỉ đồng.

Trong 4 ngày lễ, các địa chỉ du lịch tại khu vực nội thành đều thu hút lượng khách tham quan khá lớn: Hoàng Thành Thăng Long đón hơn 10 nghìn lượt khách, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 13 nghìn lượt khách, di tích Nhà tù Hỏa Lò đón gần 10 nghìn lượt khách, Vườn thú Hà Nội đã đón 76.450 lượt khách…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, địa phương này đón hơn 245.000 lượt khách, tăng hơn 34,4% so với năm 2019, tổng thu du lịch đạt gần 500 tỉ đồng. Một số khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh thu hút đông đảo du khách như: Khu du lịch biển Sầm Sơn đón khoảng 174.200 lượt khách; khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đón khoảng 28.000 lượt khách; khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Nghi Sơn đón khoảng 32.700 lượt khách...

Các điểm du lịch nổi tiếng khác trong cả nước cũng ghi nhận số lượng khách tăng mạnh.

Tỉnh Khánh Hòa đón trên 356.000 lượt du khách, trong đó có gần 136.000 lượt khách lưu trú. Công suất sử dụng phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt mức trên 65%.

Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) đón 93.244 lượt du khách, bằng 215% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19); trong đó, khách quốc tế đến Sa Pa là 2.579 lượt.

Tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 85.000 lượt khách (khách quốc tế ước khoảng 1.500 lượt; khách nội địa ước đạt 83.500 lượt khách); khách qua lưu trú ước đạt khoảng 60.000 lượt khách.

Tỉnh Quảng Ninh đón 52.000 lượt khách. Trong đó, khách thăm Vịnh Hạ Long đón trên 5.900 lượt; Bảo tàng tỉnh đón 2.800 lượt; Khu tổ hợp vui chơi giải trí Sunworld đón 7.000 lượt khách…

Bài liên quan
Bước chuyển mình của ngành du lịch Bạc Liêu sau đại dịch COVID-19
Năm 2022, ngành du lịch Bạc Liêu đặt mục tiêu đón 3,3 triệu lượt khách. Đến thời điểm này, địa phương đã thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch. Nhận định của giới chuyên môn, ngành du lịch của Bạc Liêu đang dần hồi sinh và chuyển mình mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch dịp 2.9