Do diễn biến của mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phức tạp, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt rất cao nên 3 huyện miền núi thuộc tỉnh này sẽ hoãn khai giảng năm học mới vào ngày 5.9.

3 huyện miền núi Hà Tĩnh hoãn khai giảng năm học mới vì mưa lũ

Quang Cường | 04/09/2019, 18:46

Do diễn biến của mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phức tạp, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt rất cao nên 3 huyện miền núi thuộc tỉnh này sẽ hoãn khai giảng năm học mới vào ngày 5.9.

>> Hà Tĩnh: Hồ thủy điện-thủy lợi xả tràn, hơn 50.000 học sinh phải nghỉ học

>> Trên đường đến trường, học sinh lớp 12 cứu được 2 người bị lũ cuốn trôi

>> Quảng Bình: Một phụ nữ bị nước cuốn mất tích khi đi xúc cá​

Ngày 4.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hànhcông điện khẩn chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trên toàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống mưa lũ, hạn chế mức thấp nhất về thiệt hại.

Theo công điện này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các huyện miền núi gồm Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang hoãn tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5.9; các huyện đồng bằng nếu đảm bảo an toàn thì tổ chức khai giảng theo lịch đã bố trí.

Theo đó, toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 173 trường học buộc phải hoãn khai giảng năm học mới do ảnh hưởng của mưa lũ. Trong đó, huyện Hương khê có 61 trường với tổng số khoảng 26.000 học sinh; huyện Vũ Quang có 32 trường khoảng 6.000 học sinh; huyện Hương Sơn có 78 trường với trên 26.000 học sinh.

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh, tính đến chiều 4.9, có 27 xã thuộc 4 huyện bị ngập lụt, 6 xã bị cô lập.

Trên địa bàn huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập cục bộ, trong đó có 6 xã bị cô lập (Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ); huyện Hương Sơn có 6 xã bị ngập (Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình); huyện Vũ Quang có 2 xã bị ngập (Đức Giang, Đức Bồng); huyện Can Lộc có 1 xã bị ngập (Song Lộc).

Nhiều xã thuộc 3 huyện miền núi Hà Tĩnh vẫn đang bị nước lũ cô lập - Ảnh: Quang Cường

Trước đó, do mưa lớn và nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nước lũ lên nhanh, 26.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT ở huyện Hương Khê phải nghỉ học từ ngày 3.9.

Sáng 4.9, hơn 25.000 học sinh mầm non, tiểu học và THCS ở TP.Hà Tĩnh cũng phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 huyện miền núi Hà Tĩnh hoãn khai giảng năm học mới vì mưa lũ