Trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 13-15.4) vừa qua, trên toàn quốc xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết, 60 người bị thương.

3 ngày giỗ tổ, 66 người chết vì TNGT, 18.346 người bị tước bằng lái

Bùi Trí Lâm | 16/04/2019, 17:27

Trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 13-15.4) vừa qua, trên toàn quốc xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết, 60 người bị thương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong tổng số 97 vụ tai nạn giao thông, đường bộ xảy ra 95 vụ, làm 65 người chết và 59 người bị thương; đường sắt xảy ra2 vụ, làm1 người chết và 1 người vị thương; đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Riêng trong ngày 15.4, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 33 vụ TNGT, làm 25 người chết, 18 người bị thương.

Trước đó, ngày 14.4, cả nước xảy ra 37 vụ TNGT đường bộ, làm chết 23 người, bị thương 28 người. Còn trong ngày nghỉ lễ đầu tiên 13.4, cả nước xảy ra 27 vụ TNGT, làm chết 18 người, bị thương 14 người.

Trong 3 ngày nghỉ vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử phạt 13.729 trường hợp vi phạm; phạt tiền 12,6 tỉ đồng; tạm giữ 105 ô tô; 1.534 mô tô; tước 18.346 giấy phép lái xe các loại.

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủyđã kiểm tra xử lý 947 trường hợp và phạt tiền 936 triệu đồng.

Lam Thanh
Bài liên quan
Số người chết do tai nạn giao thông tăng mạnh tại 5 tỉnh
Quý 1/2024 (tính từ ngày 15.12.2023 đến 14.3.2024), toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 ngày giỗ tổ, 66 người chết vì TNGT, 18.346 người bị tước bằng lái