Những doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tuổi Tuất sinh các năm 1946, 1958, 1970, 1982... được kể đến như: bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Bùi Thành Nhơn, ông Lê Văn Quang...

3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt đều tuổi Tuất

tuyetnhung | 17/02/2018, 07:00

Những doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tuổi Tuất sinh các năm 1946, 1958, 1970, 1982... được kể đến như: bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Bùi Thành Nhơn, ông Lê Văn Quang...

Trong danh sách những doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phầnHàng không Vietjet (VJC, Vietjet Air)là người nắm giữ số tài sản lớn nhấtvới35.209 tỉ đồng tính đến ngày16.2.

Bà Thảo sinh năm Canh Tuất 1970 ở Hà Nội, hiện sở hữu khoảng 165 triệu cổ phiếu VJC (cả trực tiếp và gián tiếp thông qua công ty con sở hữu 100% vốn). Ngoài rabà Phương Thảo còn giữ vai trò Phó chủ tịch thường trực HĐQTHDBank,sở hữu gần 36 triệu cổ phiếu HDB, đại diện sở hữu của Công ty cổ phầnSovico, đơn vị nắm giữ gần 131 triệu cổ phiếu HDB.

Bà Thảo cũng là nữ tỷphú USD đầu tiên của Việt Nam đượcForbes bình chọn. Mới đây, bà Thảo cũng lot vào top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới (xếp thứ 55) cũng do tạp chí này bình chọn.

Danh sách tỷ phú Việt tuổi Tuất còn có cả các doanh nhân thuộc lĩnh vực bất động sảnnhư ông Bùi Thành Nhơn với tài sản 11.657 tỉ đồng. Ông Nhơn hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phầnTập đoàn đầu tư địa ốc Nova, nắm giữ hơn 147 triệu cổ phiếu tại tập đoàn này.

Doanh nhân này sinh năm Mậu Tuất 1958 ở Đồng Tháp, một tỷphú "khét tiếng" trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Kế tiếp là ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêmTổng giám đốc Công ty cổ phầnPhát triển bất động sảnPhát Đạt với khối tài sản 5.023 tỉ đồng, nắm giữ hơn 135 triệu cổ phiếu tại công ty.

Ông Đạt sinh năm 1970 tại Quảng Ngãi. Ông khởi nghiệp từbuôn bán ô tô, sauchuyển sang bất động sản. Bước ngoặtsự nghiệp và tên tuổiông đều gắn liền với Công ty cổ phầnPhát triển bất động sảnPhát Đạt, nơi ông là một trong những cổ đông sáng lập và giữ chức vụ Tổng giám đốc từ năm 2004.

Năm 2015, ông Nguyễn Văn Đạt là người giàu thứ 8 trên sàn chứng khoán với tổng tài sản lên tới 1.641 tỉ đồng. Hainăm sau, tổng tài sản trên sàn của ôngđã tăng lên hơn 5.000 tỉ đồng.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt đều tuổi Tuất