Mặc dù giá các loại hoa, cây kiểng chưng Tết đã bắt đầu giảm mạnh thế nhưng không khí mua bán tại nhiều chợ hoa vẫn rất ảm đạm. Nguyên nhân là nhiều người muốn chờ đến chiều 30 Tết để mua, khi mà các điểm bán xả hàng, đại hạ giá.

Nhiều chợ hoa Tết ở TP.HCM ế ẩm vì khách chờ đến 30 mới mua

Phan Diệu | 15/02/2018, 07:00

Mặc dù giá các loại hoa, cây kiểng chưng Tết đã bắt đầu giảm mạnh thế nhưng không khí mua bán tại nhiều chợ hoa vẫn rất ảm đạm. Nguyên nhân là nhiều người muốn chờ đến chiều 30 Tết để mua, khi mà các điểm bán xả hàng, đại hạ giá.

Ngày 14.2 (tức 29 tết), theo ghi nhận của Một Thế Giới, nhiều chợ hoa tại TP.HCM vẫn thưa thớt khách mua. Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh), bến Bình Đông (quận 8)... nhiều chậu cúc, vạn thọ vẫn chưa có chủ, nằm thành hàng dài ở nhiều sạp hàng. Khu vực bán hoa đào, hoa mai, quất thì còn đầy ứ.

ChịHồng - bán hoa cúc và vạn thọ tại bến Bình Đông nói năm nay chợ hoa này vắng hơn hẳn mọi năm. Tuy nhiên, chị Hồng cho rằng lượng khách mua hoa kiểng sẽ tăng cao trong ngày hôm nay do khu vực này không bị dẹp chợ hoa trưa 30 Tết như nhiều chợ hoa khác.
Do đó, từ mấy năm nay, chợ hoa trên bến dưới thuyền ở Bình Đông đã trở thành địa chỉ mua kiểng giờ chót của nhiều người dân quận 8, huyện Bình Chánh, quận 5, quận 6, quận 10…

Những năm trở lại đây, có một số người sinh sống ởTP.HCM thường đợi đến chiều 30 mới đi mua hoa chưng Tết. Năm nay có lẽ cũng vậy, dù đã 29 tết nhưng nhiều chợ hoa chỉ lác đác vài người mua. Còn lại đa phần là người tham quan và đi xem giá. Việc này khiến nhiều tiểu thương sau đó đành chấp nhận bán hoa với giá rẻ. Một số người cònđập bể chậu, đập nát hoa vì bị trả giá quá rẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Một Thế Giới ghi nhận tại các chợ hoa ngày giáp Tết:

Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), dù đã 29 Tết nhưng nhiều người chỉ đi xem để tham khảo giá chứ rất ít người mua.

Nhiều chậu lan giá "bạc triệu" vắng khách mua

Quất được trang trí thành linh vật năm Mậu Tuất 2018 rất hút mắt nhưng vắng bóng người xem.

Năm nay do thời tiết không thuận lợi khiếnmai nở sớm nên cũng khá kén người mua.

Các tiểu thương phải thường xuyên tưới nước do thời tiết tại TP.HCM đang khá nắng.

Rất ítkhi có khách mua hoa, kiểng về chưng Tết sớm mà không chờ tới trưa 30.

Tại chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh), hàng trăm cây vạn thọ, cúc vàng nằm phơi nắng để chờ người mua.

Ế nhưng nhiều gian hàng vẫn nhập thêm hàng với hy vọng lượng người mua sẽ tăng cao trong ngày 30 Tết.

Tại khu chợ hoa ở Bình Điền, rất nhiều loại hoa được xếp chồng chờ người mua

Nhiều sạp hàng tranh thủhạ giá để bán hàng nhanh. So với giá bán lẻ tại nhiều chợ thông thường giá hoa tại chợ đầu mối Bình Điền rẻ hơn một nửa.

Nhiều tiểu thương tại các chợtranh thủ nhập hoa từ chợ Bình Điền về bán.

Tại bến Bình Đông (quận 8), hoakiểng các loại được chuyển nhiều từ các tỉnh tới TP.HCM bằngghe, tạo nên khung cảnh mua bán trên bến dưới thuyền đẹp mắt.

Nhưng hoa, cây các loại vẫn đầy ắp ghe dù tết đang đến rất gần khiến nhiều tiểu thương vô cùng lo lắng.

Bài và ảnh: Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều chợ hoa Tết ở TP.HCM ế ẩm vì khách chờ đến 30 mới mua