Ngày 16.7, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vắc xin Moderna (thông qua cơ chế COVAX)

3 triệu liều vắc xin Moderna do Mỹ hỗ trợ sẽ sớm chuyển đến Việt Nam

P.V | 17/07/2021, 12:07

Ngày 16.7, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vắc xin Moderna (thông qua cơ chế COVAX)

Hôm qua (16.7), Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã thông báo cho đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) thêm 3.000.060 liều vắc xin Moderna. Số vắc xin này sẽ được chuyển đến Việt Nam trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Như tin đã đưa Cách đây 1 tuần, Việt Nam đã tiếp nhận 2.000.040 liều vắc xin Moderna do Chính phủ Mỹ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX. Lô vắc xin hôm nay nằm trong số 80 triệu liều vắc xin mà Tổng thống Mỹ cam kết cung ứng từ nguồn vắc xin trong nước hồi tháng 5, trong đó xấp xỉ 41 triệu liều được phân phối thông qua Cơ chế COVAX, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên toàn cầu.

Ngay sau đó, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 12.7 về việc phân bổ hơn 2 triệu liều vắc xin Spikevax (vaccine của Moderna).

Theo quyết định, hơn 2 triệu liều vắc xin Spikevax được phân bổ tới 53 tỉnh, thành phố, lực lượng công an, quân đội và 20 bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, tại khu vực miền Bắc, 870.240 liều vắc xin này được phân bổ cho 28 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Sơn La, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Giang, Hòa Bình, Hà Nam, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai và Bắc Kạn. Trong đó, Hà Nội được nhiều nhất với 120.960 liều. Tiếp đến là tỉnh Hải Dương 43.680 liều; Quảng Ninh 42.000 liều; Hải Phòng, Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi địa phương 40.320 liều. Các địa phương còn lại được tiếp nhận từ 7.000 - 30.000 liều.

Ngoài ra, 10 tỉnh, thành tại miền Trung, gồm: Ninh Thuận, Quảng Trị, Quảng Bình, Phú Yên, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định và Quảng Nam được phân bổ 309.120 liều; 4 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai và Đắk Lắk được phân bổ 80.640 liều.

10 tỉnh, thành phố phía Nam được phân bổ 505.680 liều, trong đó, TP.HCM được nhiều nhất với 235.200 liều. Ngoài ra, 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương mỗi tỉnh 65.520 liều; Long An 31.920 liều.

Cũng tại quyết định trên, lực lượng Quân đội tiếp nhận 42.000 liều và lực lượng Công an tiếp nhận 33.600 liều.

Trong khoảng 2 tháng vừa qua, với những nỗ lực trong công tác ngoại giao vắc xin, tính tới 16.7, Việt Nam đã nhận được gần 10 triệu liều vắc xin các loại. Bộ Ngoại giao cho biết sắp tới Việt Nam sẽ tiếp tục nhận thêm từ các nguồn đã đàm phán.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 triệu liều vắc xin Moderna do Mỹ hỗ trợ sẽ sớm chuyển đến Việt Nam