Thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 1.3 cho biết, kết thúc đợt 1 đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đã có hơn 36.000 thí sinh đăng ký tham dự.

36 nghìn thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM

nguyễn tuyết | 02/03/2019, 06:09

Thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 1.3 cho biết, kết thúc đợt 1 đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đã có hơn 36.000 thí sinh đăng ký tham dự.

Năm nay có 17 đơn vị ngoài hệ thống đại học Quốc gia TP.HCM gồm 15 trường đại học, 2 trường cao đẳng sẽ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển. Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức gồm hai đợt. Đợt 1, diễn ra trước kỳ thi THPT Quốc gia, vào ngày chủ nhật 31.3 tại T.PHCM và Bến Tre. Kết quả của đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 10.4. Đợt 2 diễn ra vào ngày 7.7. Đợt 2 của kỳ thi sẽ mở cổng đăng ký vào ngày 15.4.

Theo Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, dù nội dung bao quát phần lớn các môn học trong chương trình phổ thông, bài thi đánh giá năng lực không tập trung vào việc ghi nhớ kiến thức mà yêu cầu thí sinh phải tư duy linh hoạt.

Cách học thuộc lòng, nhồi nhét kiến thức sẽ không đáp ứng được bài thi. Để làm tốt bài thi, thí sinh đáp ứng các điều kiện: xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, vận dụng tốt các kỹ năng đọc hiểu, tư duy logic, xử lý số liệu để giải quyết các câu hỏi.

Cùng với đó là đảm bảo tâm lý và sức khỏe tốt, không tự tạo áp lực cho bản thân. Bài thi đánh giá năng lực với tổng thời gian làm bài là 150 phút cho 120 câu, thí sinh cần xử lý bài làm hiệu quả, tránh mất quá nhiều thời gian cho một câu hỏi.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
36 nghìn thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM