Sáng 9.7, lô vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca thứ 3 do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

600.000 liều vắc xin AstraZeneca do Nhật Bản tặng về Việt Nam, cuối tuần có thêm 2 triệu liều Moderna

P.V | 09/07/2021, 07:31

Sáng 9.7, lô vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca thứ 3 do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Bộ Y tế cho biết sáng nay lô vắc xin AstraZeneca (Anh - Thụy Điển) thứ 3 gồm khoảng 600.000 liều do Chính phủ và nhân dân Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM. 

Theo đó, đến sáng 9.7, Nhật Bản chuyển đủ cho Việt Nam gần 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 viện trợ không hoàn lại.

Hôm 16.6, Nhật Bản đã viện trợ Việt Nam 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca. Đến ngày 2.7, khoảng 400.000 liều vắc xin trong tổng số 1 triệu liều mà Nhật Bản tặng Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

600000-lieu-vac-xin-covid-19-do-nhat-tang-ve-viet-nam(1).jpg
Nhật Bản tăng Việt Nam tổng cộng khoảng 2 triệu liều vắc xin AstraZeneca

Sáng 7.7, 97.110 liều vắc xin đặt mua của Pfizer (Mỹ) - BioNTech (Đức) đã về đến sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Dự kiến cuối tuần này, thêm 2 triệu liều vắc xin của Moderna (Mỹ) cũng về đến Việt Nam, do chính phủ Mỹ cung cấp qua chương trình COVAX.

Chương trình COVAX đã cam kết dành ưu tiên cho Việt Nam trong các đợt phân bổ tiếp theo và sẽ chuyển cho Việt Nam 2 triệu liều vắc xin Moderna do chính phủ Mỹ cung cấp thông qua cơ chế COVAX, dự kiến sẽ đến Việt Nam ngay trong tuần này. Cũng cần phải nói thêm rằng với tinh thần trách nhiệm và cùng chung tay với cộng đồng quốc tế phòng, chống dịch bệnh, Việt Nam đã đóng góp cho cơ chế COVAX 500.000 USD”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao - bà Lê Thị Thu Hằng nói tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao theo hình thức trực tuyến chiều 8.7.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua Việt Nam đã rất nỗ lực để có thể tiếp cận vắc xin phòng COVID-19. Đã có khoảng 200 cuộc đàm phán, trao đổi liên quan đến vấn đề vắc xin. Đến nay có khoảng 105 triệu liều vắc xin từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam.

Tại cuộc họp của Chính phủ với TP.HCM sáng ngày 8.7 về công tác phòng chống dịch do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dự kiến trong tháng 7.2021 sẽ có khoảng 8,7 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 về Việt Nam và sẽ ưu tiên cho TP.HCM, các tỉnh lân cận có dịch; ưu tiên lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế; ưu tiên người trên 65 tuổi và có bệnh lý nền.

Việc tiêm chủng tại TP.HCM nên chia thành nhiều điểm nhỏ và chia theo khung giờ thay vì tập trung tại điểm lớn; Bộ Y cũng sẽ chuyển đến TP.HCM 30 xe tiêm chủng lưu động để phục vụ công tác tiêm chủng của thành phố.

Tính đến 16 giờ ngày 8.7, Việt Nam đã thực hiện tiêm 3.983.800 liều xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 249.532.

Ngày 8.7 có thêm 22.647 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 16 tỉnh thành và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng như sau:

1. Hà Nội: 1.514
2. Thái Bình: 99
3. Nam Định: 223
4. Ninh Bình: 12
5. Quảng Ninh: 453
6. Nghệ An: 2.735
7. Sơn La: 596
8. Quảng Trị: 364
9. Quảng Nam: 463
10. Bình Thuận: 24
11. Đắc Nông: 144
12. TP.HCM: 9.423
13. Đồng Nai: 60
14. Tiền Giang: 3.732
15. Cần Thơ: 408
16. Bình Dương: 106
17. Bệnh viện/Viện/Trường: 1.966
18. Bộ Quốc phòng: 325

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
29 phút trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
600.000 liều vắc xin AstraZeneca do Nhật Bản tặng về Việt Nam, cuối tuần có thêm 2 triệu liều Moderna