70.000 phòng chiếu phim Trung Quốc mở cửa trở lại trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, họ mới chỉ cho trình chiếu các bom tấn cũ.

70.000 phòng chiếu phim Trung Quốc được mở cửa trở lại

Đan Thuỳ | 24/03/2020, 18:16

70.000 phòng chiếu phim Trung Quốc mở cửa trở lại trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, họ mới chỉ cho trình chiếu các bom tấn cũ.

Theo Variety, đến ngày 23.7, có 507 rạp hoạt động trở lại trong đó có 486 rạp mở từ ngày 20.3. Các rạp này nằm rải rác ở tỉnh Tân Cương, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Phúc Kiến,Quảng Đông, chiếm chưa đến 5% tổng số rạp của Trung Quốc.

Nhìn chung, phòng vé khởi động chưa sôi nổi, với tổng doanh thu cả nướcchỉ 2.000 USD vào ngày 20.3. Các rạp chiếu này được mở lại sau khi Trung Quốc xác nhận không có trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào ngoài 39 trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài.

Nhà phát hành China Film Group chuẩn bị đưa ra rạp các bom tấn ăn khách trong quá khứ để chào đón khán giả nước nhà. Trong đó, có hai phim Hoa ngữ đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại làLưu lạc địa cầu(2019) vàChiến lang 2(2017). Ngoài ra, cũng có thể kể tớiNhững giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc(2013) vàTôtem sói(2015).

Phim Giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc - Ảnh: Internet

Với phim ngoại, China Film Group lựa chọnGreen Book(2018). Tác phẩm thắng giảiPhim truyện xuất sắctạiOscar 2019vốn gây tranh cãi tại Bắc Mỹ, nhưng lại rất được khán giả Trung Quốc yêu mến. Hồi 2019, phim thu tới71 triệu USDtại quốc gia tỷ dân. Đáng chú ý, Jack Ma - người đứng đầu Alibaba - từng đầu tư cho dự án này.

Một số phim ngoại khác được lựa chọn trong dịp này còn cóA Dog’s Purpose(2017) - dự án cũng có sự đầu tư của Alibaba, vàCapernaum(2018) - bộ phim Lebanon từng bất ngờ thu54,3 triệu USDtại Trung Quốc.

Đây được coi là động thái nhằm giúp đỡ các chủ rạp vốn phải chịu cảnh đóng cửa trong suốt hai tháng qua. Cả phía phát hành và phía rạp chiếu phim đều muốn hướng tới mục tiêu chung: lôi kéo khán giả trở lại, tái tạo thói quen đến rạp của công chúng.

Trung Quốc đóng cửa rạp từ cuối tháng 1 để chống COVID-19 - dịch bệnh xuất phát từ Vũ Hán. Một số tác phẩm Tết được phát hành qua nền tảng trực tuyến, thay vì ở rạp,còn nhiều đoàn phim ngưng hoạt động trong thời gian này. Đến ngày 24.3, thế giới ghi nhận hơn 382.000ca nhiễm, hơn 16.000 người chết do dịch bệnh.

Trailer phim Những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc
Đan Thuỳ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
một phút trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
70.000 phòng chiếu phim Trung Quốc được mở cửa trở lại