Nhiều nhà phát triển bộ xử lý đồ họa (GPU) Trung Quốc đang tận dụng sự vắng mặt của Nvidia tại hội nghị trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất nước này để quảng bá sản phẩm của họ. Thế nhưng, các hãng này đang gặp phải những vấn đề liên quan đến sản xuất và hệ sinh thái phần mềm.
Intel sẽ phát hành hai chip trí tuệ nhân tạo (AI) có hiệu suất thấp hơn dành cho thị trường Trung Quốc, nhằm tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu và lệnh trừng phạt từ Mỹ.
Các công ty Trung Quốc sắp không thể mua chip Nvidia từ một trong những kênh phân phối lớn nhất nước này sau khi Mỹ đưa Sitonholy vào danh sách đen xuất khẩu.
Cảnh báo gần đây của Nvidia với các nhà phát triển về việc chạy phần mềm CUDA (bộ công cụ lập trình) trên các bộ xử lý đồ họa (GPU) bên thứ ba đã phơi bày một điểm yếu khác trong nỗ lực tự cung tự cấp chip của Trung Quốc. Đó là phụ thuộc vào phần mềm của gã khổng lồ chip Mỹ.
Hai nguồn tin của Reuters cho biết Baidu đã đặt mua chip trí tuệ nhân tạo (AI) từ Huawei trong năm nay. Đây là dấu hiệu cho thấy áp lực của Mỹ đang khiến gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc chấp nhận các sản phẩm của Huawei như giải pháp thay thế cho Nvidia.
Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn cảnh báo Huawei đang xây dựng các cơ sở chế tạo chip bí mật trên khắp Trung Quốc để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, trang Bloomberg đưa tin.
Huawei đã ra mắt phiên bản mới của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Pangu, được huấn luyện bởi các bộ xử lý Ascend AI do chính công ty này sản xuất.
Chip Ascend 910 của Huawei, bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh nhất Trung Quốc, có thể vượt trội hơn chip V100 hàng đầu của Nvidia trong một số tác vụ nhất định, nhưng cũng có một số thiếu sót nghiêm trọng.