Do luật sư của một trong những bị cáo của vụ án có đơn nên phiên tòa theo dự kiến diễn ra vào sáng 26.4 bị hoãn.

Cần Thơ: Hoãn xét xử cựu Phó chủ tịch quận và đồng phạm trong vụ sai phạm đất đai

Nguyên Việt | 26/04/2021, 13:02

Do luật sư của một trong những bị cáo của vụ án có đơn nên phiên tòa theo dự kiến diễn ra vào sáng 26.4 bị hoãn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – cựu Phó chủ tịch UBND Q.Bình Thủy và 6 đồng phạm khác bị truy tố do vi phạm về quản lý đất đai xảy ra trên địa bàn quận này. Vụ án được TAND TP.Cần Thơ đưa vào lịch xét xử vào sáng 26.4. Do luật sư của một trong những bị cáo có đơn nên vụ án được hoãn xét xử. Thời gian xét xử trở lại chưa được ấn định.

75196481_2770192026345066_2843610074729938944_n.jpg
Những vi phạm trong quản lý đất đai ở Q.Bình Thủy để lại hậu quả lớn - Ảnh: Nguyên Việt

Theo kết quả điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND Q.Bình Thủy, ông Tuấn đã ký các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 33 thửa đất không phù hợp quy hoạch trị giá hơn 5,1 tỉ đồng. Ông Tuấn cũng ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với Nghị quyết của HĐND đối với 6 thửa đất, diện tích 4.000 m2, trị giá hơn 4,8 tỉ đồng.

Năm 2019, ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Lê Tâm Niệm (nguyên Chủ tịch UBND Q.Bình Thủy) bị UBND TP.Cần Thơ kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ông Tuấn cùng ông Niệm sau đó bị điều chuyển sang các công tác khác.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan tố tụng cũng đã truy tố bị can đối với Lê Văn Vũ (SN 1976, Trưởng phòng, sau đó là Phó trưởng Phòng TN-MT); Huỳnh Trung Thanh (SN 1967, Q.Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, sau này là Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Q.Bình Thủy); Lê Văn Trứ (SN 1984, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Q.Bình Thủy); Lê Hồng Khánh (SN 1982, chuyên viên) và Trần Tuấn Anh (SN 1986, nhân viên hợp đồng Phòng TN-MT).

Những người này được xác định không thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ đúng quy định, tham mưu để lãnh đạo UBND Q.Bình Thủy ra quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trái quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Hoãn xét xử cựu Phó chủ tịch quận và đồng phạm trong vụ sai phạm đất đai