Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) công bố một đoạn phim cùng chi tiết mới về vụ tàu chiến Lan Châu của Trung Quốc áp sát khu trục hạm Decatur của Mỹ khi tàu này đang tuần tra thực hiện quyền tự do hàng hải trên Biển Đông hôm 30.9.

Công bố chi tiết vụ tàu chiến Mỹ - Trung chạm trán trên Biển Đông cuối tháng 9

Cẩm Bình | 05/11/2018, 16:39

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) công bố một đoạn phim cùng chi tiết mới về vụ tàu chiến Lan Châu của Trung Quốc áp sát khu trục hạm Decatur của Mỹ khi tàu này đang tuần tra thực hiện quyền tự do hàng hải trên Biển Đông hôm 30.9.

Theo tài liệu mà SCMP có được từ Bộ Quốc phòng Anh, tàu Lan Châu lúc đó phát đi thông điệp đe dọa: “Các anh đang di chuyển theo lộ trình nguy hiểm. Nếu không đổi hướng thì các anh phải lãnh hậu quả”. Phía khu trục hạm Decatur đáp lại: “Chúng tôi đang tiến hành một hành trình vô hại”. Nhưng sau đó tàu Decatur phải đổi hướng để tránh đâm, va với tàu Trung Quốc.

Giới chức Washington cáo buộc đây là hoạt động tiếp cận không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, trong khi Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố tàu Mỹ có hành động khiêu khích khi đi vào vùng biển của nước này (Trung Quốc chiếm đóng phi pháp).

Kèm với tài liệu là một đoạn phim cho thấy hai tàu ở rất gần nhau. Một binh sĩ hải quân Mỹ trong đoạn phim mô tả tàu Trung Quốc “như đang cố đẩy chúng ta (chiếc Decatur) ra”.

Tàu Trung Quốc theo dõi chặt tàu Mỹ - Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Học giả Bill Hayton thuộc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế Chatham House đánh giá hành động của tàu Lan Châu cho thấy Trung Quốc muốn tỏ ý đối kháng.

“Theo tôi biết thì đây là lần đầu tiên tàu bị đe dọa bằng khẩu khí như vậy. Trước đó họ chỉ phát những thông điệp yêu cầu rời khỏi “vùng biển Trung Quốc” chứ không nói đến “lãnh hậu quả” như vụ việc vừa xảy ra”, theo học giả Hayton.

Cũng theo ông, mục tiêu mà cường quốc châu Á muốn gửi thông điệp qua phản ứng mạnh mẽ lần này không phải chỉ có Mỹ mà còn cả các quốc gia từng tiến hành tuần tra tương tự như Anh, Úc.

Hai tàu chỉ cách nhau vài chục mét - Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Học giả Hayton nhận định có thể Anh đã được Mỹ chấp thuận trước khi công khai tài liệu cùng đoạn phim về vụ chạm trán này. Mục đích của việc công khai là để tố cáo những hành vi xấu của Trung Quốc trên Biển Đông.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Microsoft yêu cầu hàng trăm nhân viên rời Trung Quốc do căng thẳng Trung – Mỹ về AI và chip
Microsoft yêu cầu hàng trăm nhân viên ở Trung Quốc xem xét việc chuyển công tác ra nước ngoài trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng về các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và chip.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố chi tiết vụ tàu chiến Mỹ - Trung chạm trán trên Biển Đông cuối tháng 9