Hôm 4.2, Cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung Quốc cho biết đã mở cuộc điều tra với Google, chỉ vài phút sau khi mức thuế bổ sung 10% với hàng hóa Trung Quốc do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt có hiệu lực.
Hãng Reuters đưa tin vào ngày 28.7, nội các an ninh Israel ủy quyền cho chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định cách thức lẫn thời điểm đáp trả đợt tấn công vào cao nguyên Golan một ngày trước đó.
Gary Lineker và Alan Shearer bảo vệ lời bình luận của mình về đội tuyển Anh sau khi Harry Kane kêu gọi các chuyên gia nên thận trọng hơn khi chỉ trích Tam Sư tại Euro 2024.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Iran gửi thông điệp đến Mỹ rằng họ sẽ đáp trả cuộc tập kích khu phức hợp nằm gần Đại sứ quán nước này tại Syria theo cách tránh gây leo thang căng thẳng nghiêm trọng và không vội vàng hành động.
Theo các chuyên gia phương Tây, lực lượng không quân Nga đã tăng cường đáng kể tính hiệu quả trong cuộc chiến Ukraine với việc tăng cường sử dụng “bom lượn”.
Đài CNN dẫn lời Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo nước này vừa không kích Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các nhóm vũ trang liên quan trên lãnh thổ Iraq và Syria.
Đài CNN dẫn lời quan chức Mỹ cho biết phản ứng của nước này với vụ tập kích căn cứ tại Jordan tối 28.1 sẽ mạnh mẽ hơn nhiều cuộc tấn công đáp trả trước đây.
Đài CNN đưa tin, nhóm Houthi lại phóng tên lửa vào một tàu hàng Mỹ chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ thực hiện đợt tấn công mới vào mục tiêu Houthi trên lãnh thổ Yemen.
Sau khi Lionel Messi tuyên bố không được chào đón ở PSG dù giành chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã lên tiếng.