Sau khi tham gia diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cùng rời Myanmar để tới Sydney. Tại đây, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã có mặt từ trước cùng người đồng cấp phía Úc, ông David Johnson. Bốn vị bộ trưởng sẽ có một buổi làm việc chung.

Đề phòng Trung Quốc, Mỹ tăng gấp đôi quân số ở Úc

Một Thế Giới | 12/08/2014, 15:30

Sau khi tham gia diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cùng rời Myanmar để tới Sydney. Tại đây, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã có mặt từ trước cùng người đồng cấp phía Úc, ông David Johnson. Bốn vị bộ trưởng sẽ có một buổi làm việc chung.

Báo Úc cho biết vào thứ Ba, hai bên sẽ ký thỏa thuận lịch sử cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Úc 25 năm nữa. Bộ trưởng quốc phòng Úc, Johnson cho biết thỏa thuận này cho phép Mỹ đóng 2.500 quân thủy quân lục chiến (gấp đôi hiện giờ) cũng như mở đường cho không lực Mỹ hoạt động. Ông Johnson gọi đây là giải pháp cả hai cùng thắng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Hagel của Mỹ nói rằng thỏa thuận này là lời khẳng định của Mỹ trong việc tái cân bằng quân sự và chính sách xoay trục châu Á - Thái Bình Dương mà Tổng thống Obama đã cam kết. "Chúng tôi không đi đâu cả", ông Hagel nói. "Quan hệ đối tác của chúng tôi đang ở đây, nghĩa vụ với đồng minh của chúng tôi đang ở đây và chúng đều rất quan trọng với chúng tôi".

Bates Gill, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Sydney, cho biết các cuộc đàm phán sẽ là một bước quan trọng trong chiến lược "gia tăng sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ Úc". Gill cũng cho rằng việc duy trì và mở rộng căn cứ quân sự của Mỹ tại Darwin cũng cho thấy Lầu năm góc muốn trấn yểm sự trỗi dậy của Trung Quốc trong thời gian gần đây tại Thái Bình Dương

Không phải ngẫu nhiên mà cuộc họp bàn của người đứng đầu hai bộ quan trọng nhất về đối ngoại, quân sự của Mỹ và Úc lại gặp nhau sau khi kết thúc diễn đàn khu vực tại ASEAN. Cả hai đều muốn xem thành ý của Trung Quốc trong giải quyết tranh chấp khu vực. 
Có lẽ cả Mỹ và Úc đều thất vọng khi Bắc Kinh phản ứng dữ dội trước đề xuất hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông của Mỹ. Điều này sẽ càng khiến Mỹ phải mạnh tay hơn trong việc "trấn yểm" Trung Quốc tại Thái Bình Dương.
>>Trung Quốc “săn cáo” tham nhũng trốn ở Mỹ
>>Chu Vĩnh Khang có thể bị tử hình
>>Bộ chính trị Trung Quốc đấu đá dữ dội ở đài truyền hình
>>TQ bo tiền cho hàng vạn ngư dân câu trộm ở Trường Sa
Anh Tú tổng hợp
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
13 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề phòng Trung Quốc, Mỹ tăng gấp đôi quân số ở Úc