Các công ty điện toán lượng tử đang rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và đầu tư mạnh vào các chương trình đào tạo để đảm bảo ngành công nghiệp non trẻ này duy trì được đà phát triển.
Trung Quốc cam kết huy động toàn bộ nguồn lực của quốc gia để thúc đẩy các đột phá khoa học trong nước, tái khẳng định ưu tiên cốt lõi là tự chủ trong các lĩnh vực từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến sản xuất chip để giành lấy vị trí thống trị công nghệ từ Mỹ.
Baidu có kế hoạch tặng một phòng thí nghiệm và thiết bị điện toán lượng tử cho Học viện Khoa học Thông tin Lượng tử Bắc Kinh (BAQIS) do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, khả năng tính toán lượng tử của nước này đã có bước nhảy vọt với việc giao chip lượng tử siêu dẫn đầu tiên được phát triển trong nước cho một viện nghiên cứu khoa học giấu tên ở Trung Đông.
Trang Bloomberg đưa tin Alibaba sẽ đóng cửa phòng thí nghiệm nghiên cứu điện toán lượng tử. Không những thế, Alibaba tặng luôn phòng thí nghiệm này lẫn trang thiết bị cho Đại học Chiết Giang ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.
Trung tâm Phản gián và an ninh quốc gia Mỹ (NCSC) khuyến cáo các công ty công nghệ nước này không nên hợp tác với Trung Quốc trong 5 lĩnh vực quan trọng: trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, khoa học sinh học, bán dẫn, hệ thống tự hành
Cựu giám đốc điều hành Google, ông Eric Schmidt cảnh báo nếu không hợp tác mạnh mẽ với 2 đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, Mỹ khó lòng chiến thắng trong cuộc chiến công nghệ với Trung Quốc.