Phó giáo sư chính trị học Max Abrahms (Đại học Northeastern) nhận định đợt tấn công quy mô lớn vào Israel mà Iran vừa thực hiện có thể được xem như “hành động tuyên chiến” tác động sâu rộng đến xung đột ở Trung Đông.
Góc nhìn

Đợt tấn công trực tiếp Israel là hành động tuyên chiến của Iran

Cẩm Bình 14/04/2024 11:35

Phó giáo sư chính trị học Max Abrahms (Đại học Northeastern) nhận định đợt tấn công quy mô lớn vào Israel mà Iran vừa thực hiện có thể được xem như “hành động tuyên chiến” tác động sâu rộng đến xung đột ở Trung Đông.

iran.jpg

Còi báo động vang lên khắp Israel khi Iran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng máy bay không người lái (UAV) để trả đũa vụ tập kích khuôn viên Đại sứ quán nước này ở Syria ngày 1.4.

“Về cơ bản, Iran đã tuyên chiến với Israel và Israel sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ”, theo Phó giáo sư Abrahms.

Ông chỉ ra hai nước đã là kẻ thù không đội trời chung kể từ năm 1979, nhưng đây là lần đầu tiên Tehran tấn công trực tiếp Tel Aviv. Nhà phân tích cho biết: “Lâu nay Israel - Iran âm thầm tiến hành chiến tranh cấp thấp. Phía Iran sử dụng lực lượng ủy nhiệm tấn công Israel từ Yemen, Lebanon hay thậm chí từ các vùng lãnh thổ Palestine”.

Hiện chưa thể xác định mức độ thiệt hại mà đợt tấn công gây ra. Phó giáo sư Abrahms dự đoán Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể đáp trả bằng cách nhắm vào loạt cơ sở hạt nhân của Tehran.

Cũng theo ông, diễn biến mới nhất sẽ có tác động tầm quốc tế đến Mỹ (quốc gia luôn cam kết hỗ trợ Israel) cũng như tác động tầm khu vực đến một số quốc gia như Jordan, Ả Rập Saudi, Yemen. Tình hình hiện tại khá nghiêm trọng và khó đoán.

Về việc vì sao Iran chọn lúc này thực tiến tấn công quy mô lớn, Phó giáo sư Abrahms nhận định chiến dịch quân sự tại Dải Gaza đã khiến Israel sụt giảm uy tín quốc tế đáng kể, giới chức Tehran kết luận rằng đây là thời điểm thích hợp để phát động chiến tranh.

Bài liên quan
Iran ép hiệu thuốc tuân thủ quy định trang phục Hồi giáo
Đài phát thanh RFE/RL cho biết vài năm gần đây Iran đã phạt và đóng cửa nhiều doanh nghiệp vì coi thường quy định trang phục Hồi giáo, trong số đó có các hiệu thuốc không yêu cầu nhân viên và khách hàng nữ đội khăn trùm đầu (hijab).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đợt tấn công trực tiếp Israel là hành động tuyên chiến của Iran