Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã quyết định gửi 2 xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine và cho phép quốc gia khác làm vậy. Đáp lại phía Mỹ sẽ cung cấp xe tăng Abrams.

Đức đồng ý gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine

Cẩm Bình | 25/01/2023, 07:48

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã quyết định gửi 2 xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine và cho phép quốc gia khác làm vậy. Đáp lại phía Mỹ sẽ cung cấp xe tăng Abrams.

ta.jpg

Chính phủ cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Đức từ chối bình luận về thông tin trên. Tạp chí Spiegel cho biết 2 xe tăng được gửi đi không nằm trong kho dự trữ quân đội Đức, một số đồng minh như các quốc gia Scandinavia cũng có ý định hợp tác với Berlin gửi Leopard cho Ukraine. Về lâu dài nhiều xe tăng có thể được khôi phục để phù hợp với mục đích sử dụng.

Trang T-online dẫn lời nhân vật lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (FDP) Christian Duerr: “Hôm nay Thủ tướng đưa ra một quyết định mà không ai có thể xem nhẹ. Việc Đức hỗ trợ Ukraine xe tăng Leopard là biểu hiện đoàn kết mạnh mẽ”.

Phó chủ tịch Quốc hội Đức Katrin Goering-Eckardt đăng thông tin từ truyền thông kèm dòng tweet: “Leopard đã được tự do!”.

Theo nguồn tin của Reuters, để thuyết phục Đức gửi Leopard 2, Mỹ cam kết cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine đúng như Thủ tướng Scholz yêu cầu. Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận gì.

Bài liên quan
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức đồng ý gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine