Ngoài đăng tải các giấy tờ giả mạo, một số website, trang mạng xã hội còn lợi dụng hình ảnh, danh tính của một chuyên gia trong lĩnh vực y dược cổ truyền để quảng cáo sản phẩm trị hôi miệng Hương Phục Khí.

Giả mạo giấy tờ, lợi dụng danh tính bác sĩ để quảng cáo sản phẩm Hương Phục Khí

Hồ Quang | 01/08/2023, 10:10

Ngoài đăng tải các giấy tờ giả mạo, một số website, trang mạng xã hội còn lợi dụng hình ảnh, danh tính của một chuyên gia trong lĩnh vực y dược cổ truyền để quảng cáo sản phẩm trị hôi miệng Hương Phục Khí.

Chiều 31.7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra cảnh báo việc một số website, trang mạng xã hội đã đăng tải giấy tờ giả mạo của Cục An toàn thực phẩm, lợi dụng hình ảnh, danh tính của bác sĩ để quảng cáo bán sản phẩm trị hôi miệng Hương Phục Khí.

thuoc-huong-phuc-khi-gia-mao-giay-to-va-loi-dung-danh-tinh-bac-si-de-quang-cao-hinh-anh(1).png
Sản phẩm Hương Phục Khí - Ảnh: PV

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị này vừa nhận đơn kiến nghị, phản ánh của PGS.TS Trần Thị Hồng Phương - nguyên Phó cục trưởng Cục Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) về việc tại một số website và trang mạng xã hội đã lợi dụng hình ảnh, danh tính của bà quảng cáo cho sản phẩm Hương Phục Khí để bán hàng, lừa đảo người tiêu dùng nhưng trên thực tế bà không có công trình này.

Ngoài ra, tại các đường link nêu trên có đăng tải giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 204/2019/ĐKSP ngày 8.1.2019 và giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1312/2020/XNQC-ATTP ngày 13.4.2019.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định các giấy tờ trên là giấy tờ giả mạo, không có sản phẩm tên Hương Phục Khí đăng ký tại Cục An toàn thực phẩm. Đơn vị cũng cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm Hương Phục Khí được quảng cáo vi phạm nêu trên, tránh thiệt hại về kinh tế và sức khỏe.

Hiện Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Ngoài việc cảnh báo các website và trang mạng xã hội đăng các giấy tờ giả mạo, lợi dụng danh tính bác sĩ để quảng cáo sản phẩm Hương Phục Khí, Cục An toàn thực phẩm cho biết đơn vị này còn ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) của Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển và Công ty cổ phần Dược Thanh Liêm Medipharma.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ số 54/2020/ATTP-CN GMP ngày 18.8.2020 do Cục An toàn thực phẩm cấp cho Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội).

Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe số 46/2020/ATTP-CN GMP ngày 4.8.2020 do Cục An toàn thực phẩm cấp cho Công ty cổ phần Dược Thanh Liêm Medipharma (KM4 QL1, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Bài liên quan
Sam Altman bị chế giễu vì đăng ảnh so sánh sự kiện ra mắt sản phẩm AI mới của OpenAI và Google
Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, không ngại khuấy động cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) và bài đăng mới nhất của ông trên mạng xã hội X nhắm vào Google.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giả mạo giấy tờ, lợi dụng danh tính bác sĩ để quảng cáo sản phẩm Hương Phục Khí