Các biện pháp hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được Ngân hàng Nhà nước đưa ra gồm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới để khách hàng tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất, đồng thời thực hiện các biện pháp về xử lý nợ.

Giảm lãi vay cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Phan Diệu | 21/12/2016, 13:05

Các biện pháp hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được Ngân hàng Nhà nước đưa ra gồm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới để khách hàng tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất, đồng thời thực hiện các biện pháp về xử lý nợ.

Từ đầu tháng 12.2016 đến nay, tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã xảy ra liên tiếp các đợt mưa lũ lớn, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để hỗ trợ, chia sẻ với người dân vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất ngay sau khi lũ rút, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 9669/NHNN-TD chỉ đạo các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Theo đó, các ngân hàng thương mại chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn và căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Các biện pháp hỗ trợ được Ngân hàng Nhà nước đưa ra gồm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới để khách hàng tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất, đồng thời thực hiện các biện pháp về xử lý nợ.

Song song đó, các ngân hàng cũngtăng cường công tác an sinh xã hội, hỗ trợ trực tiếp đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để động viên người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận là đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Các đơn vị này được phép chỉ đạo việc tổng hợp số liệu thiệt hại và phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính để thực hiện các bước xử lý nợ theo quy định.

Bên cạnh sự chủ động hỗ trợ các tỉnh miền Trung của các ngân hàng thương mại, hưởng ứng sự vận động của Thống đốc, cán bộ viên chức ngành ngân hàng cũng đã chung tay chia sẻ với đồng bào miền Trung với tổng số tiền là 9,1 tỉ đồng với mong muốn đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giảm lãi vay cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt