Ngày 7.5, hai phóng viên Wa Lone và Kyaw Soe Oo làm việc cho hãng tin Reuters đã ra khỏi trại giam sau hơn 500 ngày bị cầm tù.

Hai phóng viên Reuters được Myanmar trả tự do

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 07/05/2019, 14:05

Ngày 7.5, hai phóng viên Wa Lone và Kyaw Soe Oo làm việc cho hãng tin Reuters đã ra khỏi trại giam sau hơn 500 ngày bị cầm tù.

Lone và Oo vào tháng 9 năm ngoái phải nhận mức án 7 năm tù với tội danh xâm phạm bí mật quốc gia khi sở hữu tài liệu mật từ lực lượng an ninh. Họ vừa được thả trong đợt ân xá cho 6.520 tù nhân mới nhất, theo quyết định của Tổng thống Win Myint.

Ân xá là thông lệ tại Myanmar mỗi dịp năm mới truyền thống của nước này - bắt đầu từ ngày 17.4.

Bước ra khỏi trại giam Insein, ông Wa Lone cảm ơn những nỗ lực quốc tế góp phần giúp họ tự do. Cả hai nhanh chóng về nhà đoàn tụ cùng vợ con.

Hai nhà báo Reuters gặp lại gia đình sau khoảng thời gian dài bị giam - Ảnh: Reuters

Khi bị bắt vào tháng 12.2017, Lone và Oo đang tường thuật cuộc khủng hoảng người Rohingya, nguyên nhân gây nên tình trạng bất ổn tại bang Rakhine. Các luật sư biện hộ khẳng định phía cảnh sát muốn ngăn cản công việc đưa tin nên bắt giữ hai phóng viên.

Vụ án trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Tổ chức Liên Hợp Quốc, chính trị gia một số nước phương Tây cùng nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Lone và Oo.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai phóng viên Reuters được Myanmar trả tự do