Trang Bloomberg đưa tin, Hàn Quốc vừa đưa Nhật Bản vào lại danh sách đối tác thương mại ưu ái.

Hàn Quốc đưa Nhật Bản vào lại danh sách đối tác thương mại ưu ái

Cẩm Bình | 24/04/2023, 15:30

Trang Bloomberg đưa tin, Hàn Quốc vừa đưa Nhật Bản vào lại danh sách đối tác thương mại ưu ái.

Đây là một diễn biến quan trọng cho việc hàn gắn quan hệ song phương cũng như cho nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu ít phụ thuộc Trung Quốc của Mỹ.

Theo thông báo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đưa ra ngày 24.4, động thái mới nhất giúp cắt giảm thủ tục rườm rà cho các đơn vị xuất khẩu là thời gian phê duyệt hàng hóa chiến lược bán sang Nhật giảm từ 15 ngày xuống còn 5 ngày, và số tài liệu cần thiết giảm từ 5 còn 3.

Quan hệ Hàn - Nhật xấu đi từ năm 2019 - khi Tokyo loại Seoul khỏi danh sách đối tác thương mại ưu ái, dẫn đến loạt hành động đáp trả sau đó.

Căng thẳng được cho liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến từ Thế chiến II. Nhật khẳng định, nước này đã đáp ứng các khoản bồi thường cần thiết cho Hàn Quốc theo một hiệp ước mà 2 nước ký kết với nhau năm 1965. Tuy nhiên, một phán quyết năm 2018 của tòa Hàn Quốc lại cho rằng, hai công ty Nhật Nippon Steel và Mitsubishi Heavy Industries vẫn phải tiếp tục bồi thường cho nạn nhân là lao động cưỡng bức thời chiến của nước này.

Đến năm nay, Hàn - Nhật bắt đầu hàn gắn quan hệ. Tháng trước, Seoul thông báo chuẩn bị khôi phục Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA).

Động thái mới nhất từ Seoul diễn ra ngay trước lúc Tổng thống Yoon Suk-yeol sang Mỹ gặp người đồng cấp Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo này dự kiến thảo luận chuyện hợp tác kinh tế cũng như xây dựng chuỗi cung ứng một số mặt hàng quan trọng, như sản phẩm bán dẫn ít phụ thuộc Trung Quốc.

Bài liên quan
Tình báo Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên tấn công quan chức ngoại giao ở nước ngoài
Hãng AFP dẫn lời Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 3.5 cảnh báo CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tiến hành tấn công quan chức ngoại giao lẫn công dân Hàn tại nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Trung Quốc, Trung Đông, Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc đưa Nhật Bản vào lại danh sách đối tác thương mại ưu ái