Hãng thông tấn KCNA ngày 19.4 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa hạ lệnh phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên đúng kế hoạch.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên hạ lệnh phóng vệ tinh do thám theo đúng kế hoạch

Cẩm Bình | 19/04/2023, 08:50

Hãng thông tấn KCNA ngày 19.4 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa hạ lệnh phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên đúng kế hoạch.

Tháng 12 trước, Bình Nhưỡng tiến hành thử vệ tinh do thám tự phát triển lần cuối và tuyên bố sẽ tiến hành phóng vào tháng 4 năm nay.

Nhân chuyến thăm cơ quan phát triển vũ trụ quốc gia ngày 18.4, nhà lãnh đạo Kim yêu cầu phóng vệ tinh theo đúng kế hoạch, triển khai nhiều vệ tinh do thám hơn nữa để tăng cường năng lực giám sát của đất nước.

“Ông Kim nói rằng đảm bảo và vận hành các biện pháp trinh sát quân sự là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quân sự của các biện pháp răn đe chiến tranh khác nhau của chúng ta”, theo KCNA.

pyh2023041900610004200_p4.jpg
Nhà lãnh đạo Kim đến thăm cơ quan phát triển vũ trụ quốc gia - Ảnh: KCNA

Phát triển vệ tinh do thám là một trong số những dự án quốc phòng quan trọng mà Triều Tiên công bố vào tháng 1 năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim xác định đây là nhiệm vụ chính trị - quân sự thuộc hàng ưu tiên. Các vệ tinh dự kiến được phóng lên quỹ đạo đồng bộ mặt trời (khoảng 700 - 1.000km).

Ở lần thử vệ tinh năm ngoái, Triều Tiên tung ra nhiều hình ảnh đen trắng, độ phân giải thấp về thủ đô Seoul của Hàn Quốc và thành phố cảng Incheon gần đó.

Chuyến thăm cơ quan phát triển vũ trụ của nhà lãnh đạo Kim diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn mới.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
14 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà lãnh đạo Triều Tiên hạ lệnh phóng vệ tinh do thám theo đúng kế hoạch