Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 10.1 cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị Nhật Bản không nên làm suy yếu quan hệ song phương bằng cách "chính trị hóa" việc Hàn Quốc buộc các công ty Nhật Bản bồi thường lao động cưỡng bức trong Thế chiến thứ II.

Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản không ‘chính trị hóa’ các vấn đề lao động cưỡng bức

Hoàng Vũ | 10/01/2019, 18:38

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 10.1 cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị Nhật Bản không nên làm suy yếu quan hệ song phương bằng cách "chính trị hóa" việc Hàn Quốc buộc các công ty Nhật Bản bồi thường lao động cưỡng bức trong Thế chiến thứ II.

Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông Á đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết hồitháng 10.2018yêu cầu tập đoàn sản xuất thép Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) bồi thường cho 4 người bị cưỡng bức lao động trong Thế chiến thứ II.

Hôm 9.1, Tokyo đã yêu cầu tham vấn ngoại giao với Seoul sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc phê chuẩn việc tịch thu một phần tài sản nội địa của tập đoàn NSSM của Nhật Bản do công ty này chưa thực hiện bồi thường theo phán quyết trước đó. Nhật Bản gọi đây là động thái "vô cùng đáng tiếc".

Phát biểu trong một cuộc họp báohôm 10.1, liên quan đếncác vấn đề trong giai đoạn cai trị tàn bạo của thực dân Nhật Bản thời kỳ chiến tranh thế giới trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Tôi nghĩ chính phủ Nhật Bảnnên có thái độ khiêm nhường hơn nhưng các chính trị gia Nhật Bản đang chính trị hóa vấn đề này, tạo ra những nguồn tranh cãi và truyền bá chúng".

Ông Moon cũngkêu gọi chính phủ Nhật Bản cầnthúc đẩy “thái độ khiêm tốn hơn” đối với các vấn đề thời chiến và tôn trọng các quyết định tư pháp của Hàn Quốc,đồng thời khẳng định chính quyền của ông không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới quan hệ hai nước.

Hàn Quốc và Nhật Bản cùng chia sẻ một lịch sử cay đắng bao gồm việc Nhật Bản thực dân hóa bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945, ép buộclao động không côngcho các công ty Nhật Bản và sử dụng phụ nữ để mua vui, buộc nhiều phụ nữ Triều Tiênphải làm việc tại các nhà thổ trong thời chiến.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng những vấn đề này vẫn chưa được giải quyết thỏa đángdù quan hệ hai nước đã được bình thường hóa bằng hiệp ước năm 1969. Ông tiếp tục kêu gọi hai nước tìm cách hàn gắn vết thương chiến tranh cho các nạn nhân.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Tình báo Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên tấn công quan chức ngoại giao ở nước ngoài
Hãng AFP dẫn lời Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 3.5 cảnh báo CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tiến hành tấn công quan chức ngoại giao lẫn công dân Hàn tại nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Trung Quốc, Trung Đông, Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hơn 3.000 diễn viên tham gia Festival múa sạp 'Rực rỡ sắc màu Tây Bắc'
24 phút trước Văn hóa
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái (7.5.1945 – 7.5.2024), 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024), tối 5.5, tại Quảng trường 19.8 trung tâm Km5, thành phố Yên Bái diễn ra Festival múa sạp “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc” năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản không ‘chính trị hóa’ các vấn đề lao động cưỡng bức