Sau khi rao giá bán tiền vệ tuyển Pháp với giá 200 triệu Euro, nhà cầm quân của M.U đã muốn đưa ngôi sao của Napoli, Jorginho về dưới mái nhà Old Trafford trong sự canh tranh gay gắt của đội bóng vùng hạt Merseyside.

M.U và Liverpool tranh giành ngôi sao tiền vệ tuyển Ý

Chiêu Dương | 29/03/2018, 19:24

Sau khi rao giá bán tiền vệ tuyển Pháp với giá 200 triệu Euro, nhà cầm quân của M.U đã muốn đưa ngôi sao của Napoli, Jorginho về dưới mái nhà Old Trafford trong sự canh tranh gay gắt của đội bóng vùng hạt Merseyside.

Jorginho đang là một trong những tiền vệ trung tâm nổi bật nhất không chỉ của Serie A và cả châu Âu mùa này. Cầu thủ gốc Brazil nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, trong đó có Manchester United và Liverpool.

Trước những thông tin liên quan tới tương lai của cầu thủ này, đại diện của anh -Joao Santos chia sẻ vớiBBC News

"Tương lai của cậu ấyở nước Anh? Cậu ấy có một giá trị nhất định cho Napoli, một con số mà gần như chỉ có vài câu lạc bộcủa Premier League có thể đáp ứng được. Hơn nữa, cậu ấy sẽ không được bán cho một đội bóngkhác ở Italia.

Jorginho đang được theo đuổi bởi nhiều đội bóng lớn và điều đó rất bình thường bởi cậu ấy đang chơi ở đẳng cấp cao nhất cho Napoli, chưa kể còn là một tuyển thủ quốc gia nữa. Tới giờ vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào".

"Jorginho chỉ đang nghĩ về Napoli và chúng ta phải chờ đến cuối mùa để có định giá chắc chắn. Với Napoli, chúng tôi cũng chưa nhận được lời mời gia hạn hợp đồng.

Điều khoản giải phóng? Tôi không đồng ý. Napoli muốn đặt ở mức 100 triệu euro (87 triệu bảng) trong khi chúng tôi muốn 20 triệu euro (17,5 triệu bảng). Tốt nhất là không nên có".

Tính đến thời điểm hiện tại, Jorginho đã có 3 bàn thắng, 4 đường kiến tạo sau 30 lần ra sân cho Napoli trên mọi đấu trường mùa này - con số này là khá tốt khi Jorginho là một tiền vệ phòng ngự.

Chiêu Dương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
M.U và Liverpool tranh giành ngôi sao tiền vệ tuyển Ý