Trang The Baltimore Banner đưa tin cảnh sát hạt Baltimore của bang Maryland (Mỹ) vừa bắt giữ cựu giám đốc thể thao trường trung học Pikesville Dazhon Darien với cáo buộc dùng trí tuệ nhân tạo (AI) mạo danh hiệu trưởng Eric Eiswert đưa ra phát ngôn phân biệt chủng tộc và chống Do Thái.
Gần đây, trên địa bàn TP.HCM, khách hàng sử dụng điện tiếp tục nhận được cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực, mặc dù trước đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã có nhiều cảnh báo về hiện tượng vi phạm trên.
Trang Popular Science đưa tin diễn viên người Mỹ Tom Hanks vừa cảnh báo trên mạng hiện lan truyền một nội dung quảng cáo tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) dùng giọng nói của ông.
Nhiều trang cá nhân, phòng khám tư nhân, cơ sở thẩm mỹ sử dụng từ khóa liên quan đến bệnh viện như: “Viện thẩm mỹ 175”, “Bệnh viện 175”… để quảng cáo và thu hút bệnh nhân.
Lợi dụng lòng tin và nhu cầu của người lao động, một số đối tượng đã giả danh là người của BHXH Việt Nam hỗ trợ, cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người lao động.
Gần đây, tại TP.Long Xuyên, An Giang liên tiếp xuất hiện nhiều kẻ mạo danh giáo viên gọi điện đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để đặt tiệc, nhờ mua rượu vang với số lượng lớn.
Với thủ đoạn lừa chuyển nhượng sổ đất và mạo danh Facebook để vay mượn tiền, Hoàng Thị Kim Loan cùng với một số người khác đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng của nhiều người.
Công an huyện Dầu Tiếng đã xử phạt một chủ quán cà phê 7,5 triệu đồng vì sử dụng điện thoại lên mạng xã hội đặt lẵng hoa, mạo danh ghi tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước để chúc mừng quán của mình khai trương.
Với chiêu trò gọi điện thông báo cho phụ huynh biết con của họ bị tai nạn đang điều tại Bệnh viện Chợ Rẫy, những kẻ mạo danh đã yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vào tài khoản của mình để đóng tiền điều trị nhằm chiếm đoạt.
Mấy ngày nay, nhiều chủ doanh nghiệp tại TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phản ánh có 2 nam thanh niên tự xưng cán bộ của Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Tiền Giang đến làm việc nhưng họ không xuất trình giấy tờ khi doanh nghiệp yêu cầu.
Không chỉ mạo danh nhân viên ngân hàng, kẻ gian còn giả mạo tin nhắn thương hiệu ngân hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tiền trong tài khoản của khách hàng.