Trong một sự kiện được tổ chức bởi báo The Hill của Mỹ hôm 29.4, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cáo buộc Nga đã, đang và sẽ can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Mỹ tố Nga tiếp tục can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống

Hoàng Vũ | 30/04/2019, 17:06

Trong một sự kiện được tổ chức bởi báo The Hill của Mỹ hôm 29.4, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cáo buộc Nga đã, đang và sẽ can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Theo ông Pompeo, Nga đã là mối đe dọa cho các cuộc bầu cử Mỹ từ năm 1974 và cảnh báo Moscow sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động như vậy cho tới năm 2050.

“Không phải bàn cãi rằng Nga vẫn là một mối đe dọa tới bầu cử Mỹ.Nga đã là mối đe dọa với hệ thống bầu cử của Mỹ từ năm 1974 và họ bắt đầu can thiệp vào những năm 1980”, Ngoại trưởng Mỹ nói và nhấn mạnh: “Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho việc họ sẽ tiếp tục làm vậy cho tới năm 2050”.

“Nhiệm vụ của chúng tôi ngay bây giờ là để đảm bảo điều này không xảy ra vào năm 2020", ông Pompeo nói thêm và cho biết ông sẽ làm việc "hết sức" để ngăn chặn không chỉ Nga mà còn các mối nguy khác.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho rằng, ngoài vấn đề bầu cử, nước này còn phải đối mặt với nhiều mối đe dọa liên quan với vấn đề “cơ sở hạ tầng, hệ thống viễn thông và tài chính”. Những mối đe dọa này không chỉ xuất phát từ Nga mà còn là các nước khác như Trung Quốc và Iran hay các nhân tố phi quốc gia khác.

Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra trong bối cảnh báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller công bố hồi giữa tháng trước kết luận rằng không có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính quyền Nga năm 2016. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ ra Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ bằng cách phát tán thông tin giả mạo trên phương tiện truyền thống và hack hệ thống máy tính để lấy cắp các tài liệu của Đảng Dân chủ nhằm gây bất lợi cho ứng viên Hillary Clinton.

Hoàng Vũ (theo CNN, The Hill, TASS)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tố Nga tiếp tục can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống