Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 12.4 cho rằng nền kinh tế Mỹ không đủ khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế, do vậy Washington buộc phải dùng tới những biện pháp “không trung thực”.

Nga nói Mỹ không thể cạnh tranh trung thực trong kinh tế

Hoàng Vũ | 14/04/2019, 06:38

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 12.4 cho rằng nền kinh tế Mỹ không đủ khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế, do vậy Washington buộc phải dùng tới những biện pháp “không trung thực”.

Phát biểu tại cuộc gặp thường niên với các sinh viên và nhân viên học thuật làm việc tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga ngày 12.4, ông Lavrov cho biết: “Trong các lĩnh vực khác không liên quan đến giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, rõ ràng, nếu xét hoàn toàn về mặt kinh tế đơn thuần, Mỹ hiện vẫn là cường quốc hàng đầu. Tuy nhiên, vai trò tương đối của Mỹ đang ngày càng suy giảm”.

“Các nền kinh tế của Trung Quốc, Ấn Độ, và một số quốc gia và khu vực khác đang theo đà phát triển nhanh chóng. Trong khi nền kinh tế Mỹ,vài năm trở lại đây, không còn đủ khả năng để có thể cạnh tranh một cách trung thực. Đó là những gì chúng ta đã thấy trong hai hoặc ba năm qua”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhận định.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng các phương thức cạnh tranh không lành mạnh hiện đang quyết định các hành động của Washington trong quan hệ kinh tế quốc tế. Ông cũng cho rằng các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang bị xói mòn do lập trường chi phối của Mỹ.

“Các nguyên tắc của WTO đang bị xói mòn. Nhân tiện, chính vì Washington mà Cơ quan Giải quyết Tranh chấp WTO không thể bắt đầu công việc của họ. Mỹ lợi dụng các thủ tục tố tụng để duy trì trạng không ổn định càng lâu càng tốt”, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

Hoàng Vũ (theo TASS)
Bài liên quan
Công ty Mỹ mua lại 2 cảng nằm ngay lối vào kênh đào Panama
Theo CNN, Công ty quản lý tài sản BlackRock của Mỹ đã mua lại 2 cảng nằm ở lối vào kênh đào Panama từ tập đoàn CK Hutchison Holdings (có trụ sở ở Hồng Kông).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phải giải quyết 'điểm nghẽn của điểm nghẽn' để doanh nghiệp tư nhân cất cánh
Các chuyên gia, đại diện bộ ngành cho biết phải giải quyết “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, tức là cơ chế và pháp luật, đồng thời cần tạo ra một môi trường thông thoáng để các doanh nghiệp tư nhân có điều kiện tốt nhất tiếp cận các nguồn lực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga nói Mỹ không thể cạnh tranh trung thực trong kinh tế