Đài Channel News Asia đưa tin danh tiếng cơ quan chống tham nhũng Indonesia (KPK) bị hoen ố khi cảnh sát xác định quan chức đứng đầu đơn vị này là nghi phạm án tham nhũng.

Người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng Indonesia là nghi phạm tham nhũng

Cẩm Bình | 23/11/2023, 14:40

Đài Channel News Asia đưa tin danh tiếng cơ quan chống tham nhũng Indonesia (KPK) bị hoen ố khi cảnh sát xác định quan chức đứng đầu đơn vị này là nghi phạm án tham nhũng.

Sĩ quan cảnh sát Ade Safri Simanjuntak nói với báo giới rằng họ có đủ bằng chứng để chỉ đích danh giám đốc KPK Firli Bahuri dính líu đến một vụ tham nhũng bằng hình thức tống tiền. Ông Bahuri bị xác định là nghi phạm vụ tống tiền cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Syahrul Yasin Limpo - người bị bắt vào tháng trước với cáo buộc bỏ túi hơn 800.000 USD từ công quỹ.

Theo sĩ quan Simanjuntak, một quan chức nhà nước đã tống tiền cựu Bộ trưởng Limpo từ năm 2020 đến 2023. Cơ quan chức năng qua cuộc đột kích hai địa điểm tịch thu được tài liệu về hoạt động giao dịch số tiền lên đến 477.730 USD.

quan.jpg
Giám đốc KPK Firli Bahuri - Ảnh: KPK

Đây là lần đầu tiên một giám đốc KPK (cơ quan do cảnh sát thành lập) bị cáo buộc tham nhũng. Ông Bahuri chưa bị bắt và cũng chưa đưa ra bình luận gì. Đầu tuần qua quan chức này tuyên bố bản thân không tống tiền bất kỳ ai đồng thời chưa bao giờ dính líu đến hối lộ.

Trước thông báo từ cảnh sát, Tổng thống Joko Widodo chỉ nói bản thân tôn trọng quy trình pháp luật. KPK từ khi thành lập năm 2002 đến nay đã truy tố hàng trăm chính trị gia, quan chức và doanh nhân, trở thành một trong những cơ quan được kính trọng nhất đất nước.

Bài liên quan
HLV Shin Tae-yong bị thẻ đỏ, U.23 Indonesia mất vé Olympic vì phạt đền
Giấc mơ dự Olympic của U.23 Indonesia đã chính thức tan vỡ sau khi họ thua trong trận play-off tranh vé vớt với Guinea.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Dứt khoát không để các dự án giao thông trọng điểm chờ cát, thiếu cát
Chủ trì cuộc làm việc về giải quyết vật liệu san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm phía nam, chiều 11.5, tại TP.Vĩnh Long, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu gắn trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành, từ Trung ương tới địa phương trong triển khai phương án, kế hoạch bảo đảm vật liệu san lấp đã được xác định, "thủ tục ở cấp nào phải chủ động ở cấp đấy".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng Indonesia là nghi phạm tham nhũng