Hãng tin RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.11 thông báo, nước này đã triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars mới đến căn cứ Kozelsk ở vùng Kaluga.

Nga triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Cẩm Bình | 22/11/2023, 16:37

Hãng tin RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.11 thông báo, nước này đã triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars mới đến căn cứ Kozelsk ở vùng Kaluga.

Nga mô tả Yars - tên lửa được phát triển vào những năm 2000 - có khả năng mang nhiều đầu đạn nhiệt hạch và là một trong số vũ khí đủ sức xuyên thủng lá chắn tên lửa mà Mỹ cùng đồng minh sử dụng.

Theo RIA, trung đoàn Kozelsk là đơn vị đầu tiên trong Lực lượng Tên lửa chiến lược bắt đầu nhận Yars phiên bản bắn từ bệ phóng silo. Trước đó, một số đơn vị khác nhận được phiên bản bắn từ bệ phóng di động. Yars vừa góp mặt trong cuộc diễn tập tấn công hạt nhân đáp trả quy mô lớn trên bộ, trên biển và trên không mà Nga thực hiện vào cuối tháng 10.

ngaa.jpg
Hình ảnh tên lửa Yars - Ảnh: Newsweek

Thời gian qua, Nga có nhiều động thái củng cố kho vũ khí hạt nhân sau khi hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT). Nước này thông báo trang bị tên lửa siêu thanh Zircon cho tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Yasen-M sắp ra mắt, tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik, đồng thời chuẩn bị triển khai ICBM Sarmat.

Bài liên quan
TP.HCM: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm, nhưng Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa mới