Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 15.2 dự báo, Trung Quốc sẽ chiếm gần 50% tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ năm 2023, và sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng đối tác (OPEC+) hạn chế, nên nguồn cung vào nửa cuối năm có nguy cơ rơi vào cảnh thiếu hụt.

Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu vào nửa cuối năm 2023

Cẩm Bình | 16/02/2023, 15:13

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 15.2 dự báo, Trung Quốc sẽ chiếm gần 50% tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ năm 2023, và sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng đối tác (OPEC+) hạn chế, nên nguồn cung vào nửa cuối năm có nguy cơ rơi vào cảnh thiếu hụt.

“Nguồn cung từ OPEC+ dự kiến giảm vì Nga chịu áp lực trừng phạt. Nguồn cung toàn cầu có vẻ sẽ cao hơn nhu cầu trong nửa đầu năm 2023, nhưng cán cân có thể nhanh chóng chuyển sang thâm hụt khi nhu cầu phục hồi và một phần sản lượng từ Nga không còn”, IEA viết trong báo cáo hàng tháng.

Theo IEA, nhu cầu dầu năm nay tăng thêm 2 triệu thùng/ngày – trong đó, Trung Quốc chiếm 900.000 thùng/ngày. Dự báo mới nhất nâng tổng nhu cầu ước tính lên mức kỷ lục 101,9 triệu thùng/ngày.

ngoil.jpg
Nhu cầu năm nay dự kiến tăng lên mức kỷ lục - Ảnh: Reuters

IEA chỉ ra do hoạt động đi lại hàng không hồi phục mạnh sau đại dịch, nhiên liệu máy bay sẽ đóng vai trò chính trong sự gia tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Cho đến nay, loạt trừng phạt phương Tây áp đặt ít ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu của Nga. Lượng xuất khẩu tháng 1 chỉ giảm 160.000 thùng/ngày so với mức trước lúc cuộc chiến tại Ukraine nổ ra.

Tuy nhiên, IEA nhận định với lệnh cấm dầu nhập khẩu qua đường biển và giá trần Liên minh châu Âu (EU) đưa ra thì sản lượng dầu Nga đến cuối quý 1.2023 sẽ giảm 1 triệu thùng/ngày.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
4 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu vào nửa cuối năm 2023