Giới chức thị trấn Nghi Tân (tỉnh Tứ Xuyên) cho biết vụ nổ tại một nhà máy hóa chất trên địa bàn vào ngày 12.7 đã làm 19 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Đây là tai nạn công nghiệp chết người mới nhất của Trung Quốc, quốc gia sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới.

Nổ nhà máy hóa chất tại Trung Quốc, 19 người thiệt mạng

Cẩm Bình | 13/07/2018, 10:58

Giới chức thị trấn Nghi Tân (tỉnh Tứ Xuyên) cho biết vụ nổ tại một nhà máy hóa chất trên địa bàn vào ngày 12.7 đã làm 19 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Đây là tai nạn công nghiệp chết người mới nhất của Trung Quốc, quốc gia sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút. Ngọn lửa bùng phát phải mất đến 5 tiếng đồng hồ mới được dập tắt. Theo hình ảnh đăng bởi các phương tiện truyền thông Trung Quốc, toàn bộ nhà máy bị bao trùm trong lửa, khói không ngừng bốc lên cao.

Nhà máy bị nổ thuộc sở hữu của công ty công nghệ Hằng Đạt, nằm trong khuôn viên khu công nghiệp Dương Xuân. Sau khi kết thúc công tác dập lửa và cứu hộ, cơ quan chức năng thông báo có tổng cộng 19 người thiệt mạng vì vụ nổ, 12 người khác bị thương nhưngkhông nguy hiểm tính mạng. Cơ quan chức đã triển khai công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân gây nổ.

Ngọn lửa bùng phát từ vụ nổ phải mất đến 5 tiếng đồng hồ mới được dập tắt - Ảnh: China Daily
Vụ nổ khiến 19 người thiệt mạng - Ảnh: China Daily

Tình trạng antoàn tại các cơ sở công nghiệp của Trung Quốc luôn bị đặt nghi vấn, khi đểxảy ra nhiều tai nạn lao động gây chết người. Năm 2015, một vụ nổ nhà kho hóa chất tại thành phố cảng Thiên Tân đã lấy đi sinh mạng của 165 người. Một nhà máy hóa dầu tại tỉnh Sơn Đông năm 2017 bị nổ cũng khiến 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Để tránh xảy ra thêm nhiều vụ việc đáng tiếc, giới chức Bắc Kinh trong năm qua đã cho tiến hành hàng loạt biện pháp cải thiện an toàn lao động cũng như tăng cường kiểm tra.

Cẩm Bình (theo Reuters, China Daily)
Bài liên quan
Mỹ tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng Trung Quốc
Đài CNN dẫn lời Nhà Trắng ngày 14.5 thông báo Tổng thống Joe Biden quyết định tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc – một nỗ lực nhằm ưu tiên ngành sản xuất nội địa đồng thời ngăn chặn đối thủ châu Á phát triển các công nghệ quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nổ nhà máy hóa chất tại Trung Quốc, 19 người thiệt mạng