Thông tin trên vừa được Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố vào chiều 23.5.
Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại, sau đó người này đã phóng hỏa đốt luôn xe chuyên dụng của cảnh sát.
Trong khi hàng không tăng cường cấp độ an ninh cao nhất thì các đơn vị vận tải mặt đất sẽ tăng cường xử phạt nồng độ cồn, vi phạm tốc độ... dịp nghỉ lễ 30.4-1.5
Nồng độ trong khí quyển của ba loại khí nhà kính chính – carbon dioxide, metan và oxit nitơ – đã tăng lên mức chưa từng có vào năm 2023, thúc đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng lên và các hiện tượng thời tiết cực đoan lan rộng.
Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh tha thiết đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn phương án 1 để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, tuổi thọ của giống nòi...
Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất xử phạt hành chính đối với lái xe L.H.T (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn.
Người đàn ông ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu đồng vì tự ý livestream trên Facebook để báo vị trí chốt công an đo nồng độ cồn.
Theo Bộ Công an, trong điều kiện văn hóa và giao thông ở Việt Nam hiện nay thực sự rất cần nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe. Lý do là điều kiện giao thông ở Việt Nam hiện nay có nhiều đặc thù.
Ngày 16.2, nguồn tin của phóng viên Một Thế Giới cho hay bà Trương Thị Tuyết - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) vừa ký quyết định thi hành kỷ luật khiển trách bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Phó bí thư Đảng ủy phường 5, TP.Bạc Liêu.
Chiều 14.2, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 71.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 182 tỉ đồng.
Trong 3 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, số người vi phạm nồng độ cồn có xu hướng tăng. Riêng ngày mùng 3 Tết (12.2), vi phạm nồng độ cồn tăng đột biến lên 5.589 trường hợp.