Nhậm Chính Phi (người sáng lập Huawei) nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị chuyên đề cùng các doanh nhân khu vực tư nhân rằng những lo ngại của nước này về tình trạng thiếu chip nội địa hoặc hệ điều hành đã giảm bớt, theo tờ Nhân dân Nhật báo.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực phối hợp hơn để biến nghiên cứu khoa học thành các sản phẩm có thể tiếp cận thị trường, một rào cản lớn trong việc nâng cao năng lực công nghệ của nước này.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi cộng đồng khoa học nước này “chiến đấu tốt”, khi Trung Quốc đang cạnh tranh để giành vị trí thống trị về công nghệ với Mỹ, theo trang SCMP.
Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình lần thứ hai trong chưa đầy hai tuần nhấn mạnh tầm quan trọng về phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này, khi cuộc chạy đua công nghệ Trung - Mỹ ngày càng căng thẳng.
Quốc hội Trung Quốc ngày 10.3 đã thống nhất bầu ông Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy trung ương. Nhiệm kỳ thứ 3 của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ kết thúc vào năm 2028.
Mỹ và Đài Loan sẽ thực hiện cuộc đối thoại chính thức vào ngày 22.11 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại. Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thông tin này hôm 19.11, làm dấy lên phản ứng giận dữ từ Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đến Rome dự hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) như nguyên thủ các quốc gia khác.
Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung trong chính sách đối ngoại mỗi nước cũng như đánh giá cao những thành tựu, kết quả đạt được trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian gần đây.
Các trường đại học Trung Quốc nên hướng tới việc đào tạo một thế hệ mới trung thành với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và có tư duy đổi mới cùng với việc ham học hỏi, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết vào ngày 19.4.
Các cuộc đàm phán về khí hậu và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7.2021 được đặt cao hơn trong danh sách ưu tiên của ông Tập Cận Bình.