Hãng Tân Hoa Xã ngày 25.6 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Hồng Kông dự lễ kỷ niệm 25 năm đặc khu được trao trả vào tuần tới.

Ông Tập Cận Bình bất ngờ quyết định đến Hồng Kông

Cẩm Bình | 25/06/2022, 11:11

Hãng Tân Hoa Xã ngày 25.6 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Hồng Kông dự lễ kỷ niệm 25 năm đặc khu được trao trả vào tuần tới.

Đây sẽ là chuyến công du bên ngoài Trung Quốc đại lục đầu tiên của Chủ tịch Tập từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Ngoài lễ kỷ niệm 25 năm trao trả, ông còn dự lễ nhậm chức của tân chính quyền Hồng Kông.

Lần gần nhất Chủ tịch Tập đến Hồng Kông là năm 2017 – dự lễ nhậm chức của cựu đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Thông tin chuyến công du được đưa ra khi tuần qua đặc khu vừa có 2 quan chức cấp cao dương tính với COVID-19, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh khi tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm trao trả cùng lễ nhậm chức tuần tới.

1200x-1.jpg
Lễ kỷ niệm 25 năm Hồng Kông về với Trung Quốc sẽ đón Chủ tịch Tập Cận Bình - Ảnh: Bloomberg 

Chủ tịch Tập không rời khỏi đại lục kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây hơn hai năm. Tuy nhiên ngay trước khi Tân Hoa Xã đưa tin ông chuẩn bị đến, giới chức Hồng Kông đã bắt đầu chuẩn bị đón phái đoàn các nhà lãnh đạo nhà nước sang dự 2 buổi lễ quan trọng. Kể từ ngày 23.5 quan chức đặc khu chỉ có thể di chuyển giữa nhà và nơi làm việc bằng phương tiện cá nhân, đồng thời phải vào khách sạn cách ly một đêm trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm trao trả, phải xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Tuần tới, chính quyền của tân đặc khu trưởng Lý Gia Siêu sẽ tuyên thệ nhậm chức. Giới quan sát nhận định ông Lý là người duy nhất được Trung Quốc đại lục tin tưởng để quản lý Hồng Kông. Quan chức này có hơn 35 năm làm việc trong ngành cảnh sát và an ninh, từng phụ trách chiến dịch dập tắt phong trào biểu tình đòi dân chủ nổ ra năm 2019 và ủng hộ áp dụng luật an ninh quốc gia tại đặc khu.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Lý cam kết ban hành luật pháp riêng để bảo vệ Hồng Kông khỏi các mối đe dọa an ninh, tăng nguồn cung nhà ở, cải thiện năng lực cạnh tranh của đặc khu, đặt nền tảng vững chắc cho đặc khu phát triển.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Tập Cận Bình bất ngờ quyết định đến Hồng Kông