4 ngày trước cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Argentina, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông dự định tăng thuế áp đặt lên 200 tỉ USD hàng Trung Quốc như đã định, đồng thời nhắc lại lời đe dọa đánh thuế với số hàng nhập khẩu còn lại.

Ông Trump quyết tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc

Cẩm Bình | 27/11/2018, 11:04

4 ngày trước cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Argentina, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông dự định tăng thuế áp đặt lên 200 tỉ USD hàng Trung Quốc như đã định, đồng thời nhắc lại lời đe dọa đánh thuế với số hàng nhập khẩu còn lại.

Mức thuế mà 200 tỉUSD hàng Trung Quốc phải chịu từ ngày 24.9 là 10%, nhưng đến ngày 1.1.2019 sẽ tăng lên 25%. Trả lời phỏng vấn báo The Wall Street Journal, Tổng thống Trump cho biết rất khó để ông chấp nhận yêu cầu không làm vậy từ phía cường quốc châu Á.

“Thỏa thuận duy nhất là Trung Quốc mở cửa thị trường nội địa cho Mỹ vào cạnh tranh. Điều này tùy thuộc vào họ”, theo Tổng thống Trump.

Nhà lãnh đạo Washington cũng để ngỏ khả năng xử lý cả số hàng nhập khẩu còn lại nếu cuộc gặp với Chủ tịch Tập sắp tới thất bại. Ông tuyên bố: “Nếu chúng tôi không đạt được một thỏa thuận thì kế hoạch đánh thuế 267 tỉUSD sẽ khởi động với thuế suất hoặc 10% hoặc 25%”.

Thuế áp với 200 tỉ USD hàng Trung Quốc nhiều khả năng tăng từ 10% lên 25% như kế hoạch - Ảnh: Reuters

Điện thoại di động (bao gồm cả iPhone) cùng với máy tính có nguy cơ không thoát khỏi số phận bị đánh thuế lần này. Đây là những mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất của Trung Quốc sang Mỹ, vốn được bỏ qua trong các vòng đánh thuế trước do chính quyền Washington tìm cách làm giảm ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong nước.

Tổng thống Trump nói với The Wall Street Journal: “Tôi có thể áp thuế 10% với chúng (điện thoại di động và máy tính) để người dân vẫn chịu được”.

Giá trị cổ phiếu Apple đã giảm mạnh sau khi The Wall Street Journal đăng tải bài phỏng vấn. Giám đốc điều hành Tim Cook của tập đoàn này trước đó từng đích thân bày tỏ lo ngại về vấn đề thuế quan với Tổng thống Trump.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
13 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump quyết tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc