Trên mạng xã hội Truth Social ngày 5.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra “lời cảnh báo cuối cùng” cho Hamas, yêu cầu nhóm nhanh chóng trao trả toàn bộ con tin kể cả còn sống lẫn đã chết.
Chuyển động

Ông Trump ra tối hậu thư cho Hamas

Cẩm Bình 06/03/2025 11:55

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 5.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra “lời cảnh báo cuối cùng” cho Hamas, yêu cầu nhóm nhanh chóng trao trả toàn bộ con tin kể cả còn sống lẫn đã chết.

“Hãy thả toàn bộ con tin ngay bây giờ và lập tức bàn giao thi thể người mà Hamas đã sát hại, nếu không tất cả sẽ kết thúc với các người. Tôi sẽ gửi cho Israel mọi thứ họ cần để hoàn thành công việc. Sẽ không một thành viên Hamas nào được an toàn nếu các người không làm theo lời tôi nói”, ông viết trong tối hậu thư.

screenshot-2025-03-06-095156.png
Tổng thống Trump gia tăng sức ép với Hamas - Ảnh: CNN

Tối hậu thư trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận thông tin họ đang đàm phán trực tiếp với Hamas - tổ chức nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lý giải Tổng thống Trump tin rằng đối thoại để đem lại lợi ích tốt nhất cho người dân Mỹ là điều nên làm, Washington có tham vấn Tel Aviv khi triển khai đàm phán.

Phía Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố họ đã bày tỏ lập trường của mình về hoạt động đàm phán trực tiếp với Hamas. Trước đó Tổng lãnh sự Israel tại New York Ofir Akunis từng tiết lộ: “Thay vì gây áp lực với Israel, Tổng thống Trump đang gây áp lực với Hamas. Nếu Nhà Trắng muốn trực tiếp tiếp xúc Hamas và gây áp lực buộc họ phải thả nhiều con tin hơn, chúng tôi sẽ rất vui khi thấy có thêm con tin trở về với gia đình”.

Hiện có 5 con tin người Mỹ còn nằm trong tay Hamas, Israel xác định 4 người đã thiệt mạng. Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ hiện tập trung đàm phán thả con tin là công dân nước này.

Ngoài tối hậu thư cho Hamas, Tổng thống Trump còn gửi thông điệp đến cư dân Dải Gaza: “Một tương lai tươi đẹp đang chờ đón, nhưng sẽ không phải như vậy nếu không thả con tin. Hãy đưa ra quyết định thông minh!”.

Trước lời đe dọa trên, Hamas chỉ trích Tổng thống Trump khuyến khích Israel không thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, khiến tiến trình đàm phán giai đoạn hai trở nên phức tạp. Giai đoạn đầu tiên vừa kết thúc cuối tuần qua, Israel muốn kéo dài thêm đến giữa tháng 4 nhưng Hamas muốn lập tức bước sang giai đoạn 2, theo đó Israel phải rút hết quân để đổi lấy toàn bộ con tin còn lại. Do đàm phán còn bế tắc nên phía Tel Aviv đã chặn nguồn viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Một vấn đề nóng khác là kế hoạch tái thiết Gaza thời hậu chiến. Ai Cập vừa đề xuất kế hoạch thành lập ủy ban hành chính gồm các nhà kỹ trị Palestine độc ​​lập, nhận nhiệm vụ quản lý Gaza một khoảng thời gian ngắn nhằm chuẩn bị cho chính quyền Palestine (PA) nắm quyền trở lại. Các nước Ả Rập và tổ chức quốc tế hỗ trợ kinh phí xây dựng khu nhà ở, công viên, trung tâm cộng đồng, thương cảng, trung tâm công nghệ, khách sạn ven biển, sân bay.

Giới lãnh đạo Ả Rập chấp thuận kế hoạch trên, nhưng Mỹ lên tiếng không đồng ý. Đầu năm nay Tổng thống Trump đề xuất ý tưởng di dời người Palestine khỏi Gaza và “bàn giao” vùng đất này cho Mỹ, sau đó tiến hành tái thiết quy mô lớn nhằm biến nơi đây thành “Riviera Địa Trung Hải” theo mô hình bất động sản nghỉ dưỡng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thách thức với mục tiêu tăng trưởng quý 1/2025
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính) mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên là một thách thức lớn đối với toàn nền kinh tế, trong đó quý 1 tăng 7,7%; quý 2 tăng 8,1%; quý 3 tăng 8%; quý 4 tăng 8,2%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump ra tối hậu thư cho Hamas